Chê lương thấp, Sagna quyết tâm chia tay Arsenal

Chê lương thấp, Sagna quyết tâm chia tay Arsenal
TPO - Lãnh đạo Arsenal nhất quyết không đáp ứng yêu cầu tăng lương của Bacary Sagna và đó là lý do vì sao anh lần lữa từ chối gia hạn. Hậu vệ người Pháp đã sẵn sàng rời khỏi Emirates.

Chê lương thấp, Sagna quyết tâm chia tay Arsenal

TPO - Lãnh đạo Arsenal nhất quyết không đáp ứng yêu cầu tăng lương của Bacary Sagna và đó là lý do vì sao anh lần lữa từ chối gia hạn. Hậu vệ người Pháp đã sẵn sàng rời khỏi Emirates.

Sagna quyết chí rời Arsenal vào tháng 1
Sagna quyết chí rời Arsenal vào tháng 1.

Trong kế hoạch duy trì sức mạnh cho Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thuyết phục một loạt trụ cột gia hạn hợp đồng, trong đó có Bacary Sagna. Chiến lược gia người Pháp hi vọng, cậu học trò đồng hương sẽ gia hạn thêm 2 năm và nhận mức lương vào khoảng 70.000 bảng/tuần, tức cao hơn 10.000 bảng so với hiện tại.

Về thời hạn gia hạn, Sagna không có ý kiến gì, nhưng về mức lương, anh lại cho rằng nó hơi thấp. Với những đóng góp to lớn trong hơn suốt 6 năm qua, hậu vệ 31 tuổi người Pháp tin tưởng, anh cần phải được tưởng thưởng nhiều hơn thế. Anh muốn mức lương mới vào khoảng 110.000 bảng/tuần, ngang bằng Lukas Podolski.

Đòi hỏi của Sagna, tất nhiên khiến Ban lãnh đạo Arsenal không hài lòng. Thứ nhất, từ trước tới nay, giới chủ CLB vẫn duy trì chính sách gia hạn năm một với những người đã bước sang tuổi 30. Việc đề nghị gia hạn thêm 2 năm đã là một ưu ái đặc biệt đối với cá nhân Sagna (nhờ Wenger can thiệp).

Thứ hai, mặt bằng lương của Arsenal hiện khá ổn định, với đa phần chỉ nhận mức lương từ 50.000 bảng/tuần tới 70.000 bảng/tuần. Nếu giờ đột ngột tăng lương lên 110.000 bảng/tuần cho Sagna, những ngôi sao khác tất sẽ không hài lòng. Mà một khi tất cả muốn tăng lương, nền tảng tài chính của đội chủ sân Emirates sẽ lâm nguy.

Hai bên nhiều lần không tìm thấy tiếng nói chung và nó khiến Sagna buộc phải xem xét kế hoạch ra đi. Mà một khi hậu vệ người Pháp muốn ra đi, Arsenal khó lòng giữ.

Hợp đồng của Sagna với Pháo thủ chỉ còn thời hạn tới tháng 6.2014. Nghĩa là tháng 1 tới, cầu thủ này có thể tự do đàm phán với bất cứ đối tác nào, còn nếu để tới mùa hè tới, anh sẽ trở thành người tự do.

Hiện có 3 đội bóng hàng đầu châu Âu muốn sở hữu Sagna, bao gồm Monaco, PSG và Galatasaray. Tất cả đều sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng không dưới 3 năm và hứa “lót tay” những số tiền rất “khủng”. Ở cái tuổi 31 và chuẩn bị bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, có lẽ Sagna khó lòng cự tuyệt những lời chào mời hấp dẫn ấy.

Về phía Arsenal, họ cũng nên để Sagna ra đi ở thời điểm này. Trước nhất, Pháo thủ có thể thu lại từ 5-6 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Quan trọng hơn, trong tay HLV Wenger đã có phương án thay thế mang tên Carl Jenkinson.

Lâm Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG