Chelsea chi đậm cho Lens mới thoát án phạt

Chelsea chi đậm cho Lens mới thoát án phạt
TPO - Để Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chính thức gỡ án phạt cấm chuyển nhượng 18 tháng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Chelsea phải chi khá đậm cho Lens, đội bóng bị họ "nẫng" tài năng trẻ Gael Kakuta hơn hai năm trước.
Chelsea chi đậm cho Lens mới thoát án phạt ảnh 1

Tỷ phú Abramovich không để Chelsea phải chịu án phạt cấm "shopping" 18 tháng

Sáng 5 - 2, CAS ra phán quyết chính thức bỏ lệnh trừng phạt cấm chuyển nhượng 18 tháng đối với CLB Chelsea. Tuyên bố của cơ quan này cho biết: “Do Chelsea và Lens đạt được những thỏa thuận chung phù hợp với điều lệ của FIFA, vì thế lệnh phạt với CLB Chelsea chính thức được dỡ bỏ”.

Tờ Daily Mail (Anh) thông tin, để có được quyết định có lợi này, Chelsea phải chi cho Lens một triệu bảng Anh.

Thậm chí, tờ Mirror còn cho rằng, số tiền thực mà đội bóng thành London phải chi cho cái gọi là “im lặng phí” lên tới 2,6 triệu bảng Anh.

Với Chelsea của tỷ phú Abramovich, dẫu là một triệu hay thậm chí 2,6 triệu bảng cũng không có gì quá ghê gớm. 

Chelsea bị FIFA phạt cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 18 tháng, từ tháng 9 - 2009 vì lý do CLB thành London lôi kéo trái phép tài năng trẻ Gael Kakuta của CLB Pháp Lens năm 2007.

Mai Hà
Theo Sohu

MỚI - NÓNG