Chelsea đại thắng tái chiếm ngôi đầu

Chelsea đại thắng tái chiếm ngôi đầu
TPO - Hat-trick của tiền đạo Nicolas Anelka giúp Chelsea đánh bại Sunderland 5-0 qua đó chiếm lại ngôi đầu Premier League từ  Liverpool, đội thua trận đầu tiên của mùa giải tại Tottenham.
Chelsea đại thắng tái chiếm ngôi đầu ảnh 1

Anelka có cú hat-trick đưa Chelsea trở lại ngôi đầu. Ảnh: BBC

Anelka đã ghi 2 bàn trong hiệp một và bàn còn lại trong hiệp hai giúp Chelsea có được 26 điểm qua đó vươn lên dẫn đầu. Bằng điểm nhưng do thua hiệu số bàn thắng - thua nên Liverpool tụt xuống thứ hai.

Trở về sân nhà Stamford Bridge tiếp Sunderland, Chelsea dường như đã quên đi thất bại 0-1 trước Liverpool cách đây chưa lâu, và sớm có bàn mở tỷ số của hậu vệ người Brazil Alex ở phút 27.

3 phút sau, tiền đạo Anelka nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 45, tiền đạo người Pháp lại lập công từ đường chuyền của cầu thủ đồng hương Florent Malouda.

Sunderland đã khó khăn lại càng khó khăn hơn do HLV trưởng Roy Keane bị truất quyền chỉ đạo vì chống đối gay gắt bàn thằng đầu tiên của Anelka.

Hiệp hai bắt đầu được 6 phút, Frank Lampard nâng tỷ số lên 4-0. Đây là bàn thắng thứ 99 của Lampard và anh đang hướng tới thành tích 100 bàn trong sự nghiệp thi đấu kể từ lần đầu tiên bước vào sự nghiệp quần đùi áo số khoác áo Swansea mùa giải 1995-96.

Anelka hoàn tất hat-trick đầu tiên của mình tại nước Anh kể từ tháng 9/2003 với pha kết thúc ở phút 53 vẫn từ đường chuyền thấp của Malouda ấn định chiến thắng 5-0 cho Chelsea.

Chelsea đại thắng tái chiếm ngôi đầu ảnh 2

Tottenham vui mừng với cú lội ngược dòng ngoại mục trước Liverpool. Ảnh: BBC

Trong trận đấu đáng chú ý diễn ra muộn nhất trong ngày, Liverpool tưởng chừng tiếp tục có ngày suôn sẻ khi làm khách tại Tottenham bằng bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của Dirk Kuyt.

Song Spurs đã không hề dễ dàng đổ vỡ dưới thời tân HLV Harry Redknapp mà tiếp tục có cuộc lội ngược dòng tuyệt vời buộc Liverpool phải thua trận đầu tiên của mùa giải.

Đầu tiên là bàn gỡ hòa sau tình huống phản lưới nhà của trung vệ Jamie Carragher bên phía Liverpool ở phút 70, sau đó là pha dứt điểm cận thành của tân binh Pavlyuchenko ở phút 90 mang về chiến thắng 2-1 quý giá cho Tottenham.

Đây là lần thứ hai, Tottenham có pha lội ngược dòng ngoại mục trước các đối thủ lớn ở phút cuối cùng. 4 ngày trước, họ đã cầm hòa Arsenal 4-4 với 2 bàn trong 2 phút cuối cùng khi làm khách tại Emirates.

Với chiến thắng này, Tottenham dưới thời Harry Redknapp đã bắt đầu hồi tỉnh và nhảy hai bậc lên vị trí 18, thoát khỏi cảnh đội bảng xếp hạng suốt mấy tuần qua.

MU vượt mặt Arsenal nhảy lên thứ ba

Chelsea đại thắng tái chiếm ngôi đầu ảnh 3

MU leo lên vị trí thứ ba

Trong khi đó, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ thất thường bằng trận thua 1-2 tại Stok buộc phải nhường vị trí thứ ba cho MU, đội hạ gục hiện tượng Hull 4-3 trên sân nhà Old Trafford.

Không những thua trận, Arsenal còn kết thúc một ngày đáng quên với việc cầu thủ vào thay người Robin Van Persie bị truất quyền thi đấu do thúc cùi chỏ Thomas Sorensen, tiền vệ cánh Theo Walcott thì bị chấn thương vai nghiêm trọng.

Điều này có nghĩa MU đã nhảy lên vị trí thứ ba sau khi có trận thắng kịch tính trước tân binh Hull.

Michael Carrick và Nemanja Vidic cùng với cú đúp của Cristiano Ronaldo đưa MU dẫn trước 4-1. Tuy nhiên, cổ động viên MU đã lo sốt vó khi Hull gỡ lại 2 bàn do công của Bernard Mendy Geovanni trước khi trọng tài thổi hết giờ.

Cũng trong đêm qua, Everton kết thúc thành tích tồi tệ nhất trên sân nhà trong số 92 đội bóng tham dự các giải đấu chuyên nghiệp Anh với việc hạ Fulham bằng pha làm bàn duy nhất ở phút thứ ba của tiền đạo Louis Saha.

Ở các trận đấu khác, West Ham hòa 1-1 tại Middlesbrough, Blackburn hòa 2-2 tại West Bromwich Albion, còn Wigan thắng 2-1 tại Portsmouth.

MỚI - NÓNG