Chelsea đầu tư 30 triệu bảng ‘hút máu’ Arsenal

Chelsea đầu tư 30 triệu bảng ‘hút máu’ Arsenal
TPO - Tân HLV Maurizio Sarri sẵn sàng đầu tư số tiền 30 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2018.
Khi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea thay Antonio Conte hôm 14/7 vừa qua, ông Sarri đã mang theo cậu học trò cũ trong màu áo Napoli là Jorginho đến Chelsea. Để có được chữ ký của tiền vệ trung tâm người Italia gốc Brazil này, “The Blues” đã phải trả cho Napoli số tiền 50 triệu bảng cộng với 7 triệu bảng phụ phí.

Bất chấp việc đã có Jorginho, HLV Sarri vẫn chưa từ bỏ ý định mua thêm tiền vệ trung tâm. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, chiến lược gia người Italia vẫn đang nuôi ý định đưa tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal về sân Emirates trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở nước Anh đóng cửa vào ngày 9/8 tới.
Chelsea đầu tư 30 triệu bảng ‘hút máu’ Arsenal ảnh 1 Chelsea sẵn sàng chi 30 triệu bảng mua Ramsey.
Hợp đồng hiện tại giữa Ramsey với Chelsea chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2019. Hồi đầu tuần, HLV Unai Emery khẳng định rằng, tiền vệ có biệt danh “Rambo” sẽ gia hạn hợp đồng thêm 5 năm ngay trong tuần này. Thế nhưng, đến thời điểm này, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Được biết, Chelsea sẽ hỏi mua tiền vệ người xứ Wales với giá 30 triệu bảng. Chắc chắn, “The Gunners” không muốn bán người cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League. Mặc dù vậy, nếu Ramsey vẫn kiên quyết không gia hạn hợp đồng, Arsenal sẽ phải “cắn răng” bán ngôi sao 27 tuổi. Bằng không, họ sẽ “mất trắng” anh vào mùa Hè năm 2019.  Những năm gần đây, Arsenal đã không ít lần rơi vào tình cảnh tương tự. Tiêu biểu nhất là trường hợp của bộ đôi tiền đạo Robin van Persie và Alexis Sanchez, đều gia nhập M.U khi bước vào năm cuối của hợp đồng.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.