Chelsea đọ sức MU: Long hổ Moyes - Mou

Moyes và Mou - ai thắng đêm nay?
Moyes và Mou - ai thắng đêm nay?
TP - David Moyes và M.U khó thoát được chuỗi trận tồi tệ trong chuyến hành quân tới London đối đầu chủ nhà Chelsea.

Chelsea rất tự tin mỗi khi thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Chỉ tính riêng tại Premier League, đoàn quân The Blues đã có 9 thắng, chỉ hòa một trận và chưa thua trận nào. Cùng thành tích gần như hoàn hảo đó trên sân nhà, Chelsea cũng đang có phong độ tốt hơn MU, vì thế khó để đội bóng của David Moyes sống sót thoát khỏi cửa ải Stamford Bridge đêm nay.

MU của Moyes bây giờ không phải là MU của Sir Alex Ferguson trước đây. Trong 26 năm cầm quyền, Ferguson chưa bao giờ tỏ sự mông lung vô định, nhưng MU đang rơi vào tình trạng không có định hướng, khó định đoán tương lai.

Vì thế, một trận hòa với Chelsea đêm nay cũng được xem là kết quả cực kỳ tích cực và đáng ăn mừng với Moyes. Song không dễ để đội khách làm được điều đó khi họ đã thua ba trong bốn trận gần đây, ngược lại Chelsea toàn thắng.

Đoàn quân The Blues cũng chỉ thủng lưới một lần trong 6 trận gần đây và ghi đến 10 bàn và có 5 trận giữ sạch lưới. Rõ ràng Chelsea không cần tập trung chơi thứ bóng đá đầy ngẫu hứng, nhưng đó đích thực là kiểu bóng đá chiến thắng.

Mở màn năm 2014, Moyes và MU liên tiếp dính ba thất bại và chỉ chặn đứng thành tích buồn đó trong trận với Swansea. Không ngạc nhiên khi Danny Welbeck là người hùng của MU ở trận đấu đó. Trong khoảng thời gian đen tối này, Welbeck nổi lên như một cây săn bàn cứu tinh giúp đội vượt qua khó khăn.

Tiền đạo 24 tuổi này đã có ba lần lập công trong năm trận gần đây, nâng tổng số bàn thắng lên con số 6 trong 9 trận được ra sân. Chấn thương đang hành hạ Rooney và Van Persie. Welbeck buộc phải gánh vác trên vai trọng trách hàng công của MU ở trận thư hùng.

Đang đứng thứ bảy và khoảng cách 11 điểm so với đội đang dẫn đầu Arsenal, có thể nói rằng tham vọng bảo vệ ngai vàng của MU đang xa vời với Moyes. Ngược lại, Chelsea đang xếp thứ ba và chỉ thua hai điểm so với Arsenal.

Đoàn quân The Blues sánh cùng Arsenal và Everton về số bàn thua ít nhất chỉ với 19 lần thủng lưới. Hàng công Chelsea tốt thứ tư trong số 20 đội dự Premier League.

Khi Juan Mata không được ưa dùng, tân binh Willian đang nổi lên như một nhà kiến tạo có ảnh hưởng lớn trong sơ đồ của Mourinho. Cùng Eden Hazard, Oscar và Willian cùng có 6 bàn và 5 lần kiến tạo trong mạch 5 trận thắng vừa qua. Với bộ ba này, sự có mặt của Fernanado Torres nhiều khi không quan trọng.

Với Moyes, lúc này mục tiêu vào tốp 4 xem ra thiết thực hơn ngay trong năm đầu tiên có mặt tại Old Trafford. Để làm được điều đó, ông cần phá vỡ thành tích bất bại của Mourinho tại Premier League trên sân nhà Stamford Bridge.

Chỉ như thế, Moyes sẽ lấy được sự công nhận của giới hâm mộ và có thêm thời gian để chiến đấu và niềm tin của người hâm mộ Quỷ đỏ. Còn thêm trận thua nữa, Moyes cho thấy ông đang vùng vẫy trong bộ áo khoác quá rộng.

MỚI - NÓNG