Chelsea - Everton: Chờ 'Người đặc biệt' phá bê tông

Chelsea từng sụp đổ trước Everton hồi đầu mùa. Ảnh: Metro
Chelsea từng sụp đổ trước Everton hồi đầu mùa. Ảnh: Metro
TP - Tiếp Everton trên sân nhà Stamford Bridge sẽ là cơ hội để Chelsea của Jose Mourinho củng cố ngôi đầu bảng. Hiện Chelsea đang dẫn đầu Premier League với 57 điểm, còn Everton chỉ có 45 điểm xếp thứ sáu. Điều đó đủ nói lên khoảng cách giữa hai đội bóng.

Hiện thành tích của Chelsea tại giải quốc nội trên sân nhà Stamford Bridge dưới thời Mourinho rất đáng nể với 57 chiến thắng, 16 trận hòa và không biết mùi thất bại. Trong khi đó, Everton liên tiếp đón nhận 9 thất bại và chỉ có 9 trận hòa kể từ chiến thắng gần nhất trước chủ nhà hồi tháng 11/1994.

Chelsea đang là đội duy nhất bất bại trên sân nhà mùa này tại Premier League với 11 chiến thắng và chỉ hai trận hoà. Ba trận thua, ít nhất trong các đội dự Premier League, đều trên sân khách. Một trong số đó chính là thất bại 0-1 tại Goodison Park của Everton ở trận lượt đi ngày 14/9 năm ngoái. Chính vì thế, HLV Roberto Martinez của đội khách tin tưởng họ đang quyết tâm phá vỡ cái dớp đen suốt thập kỷ qua mỗi khi hành quân tới Stamford Bridge.

“Chúng tôi đang hướng tới kết quả tích cực tại Chelsea, đó là điều hiện thực”, HLV Martinez nói trên trang chủ Everton. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách gần đây tới London, Everton đã để thua 0-1 trước chủ nhà Tottenham Hotspur vào ngày 9/2.

Hiện Chelsea đang dẫn đầu với 57 điểm, còn Everton chỉ có 45 điểm xếp thứ sáu. Điều đó đủ nói lên khoảng cách giữa hai đội bóng và tất nhiên Chelsea được đánh giá cao hơn. Có lẽ trong đầu óc Mourinho hiện đang hướng tới đấu trường châu Âu, nơi ông sẽ gặp lại người học trò cưng Didier Drogba chuyến làm khách tại Galatasaray ở đấu trường Champions League giữa tuần tới.

Chelsea vừa trải qua một thời gian không thi đấu kể từ thất bại 0-2 trước Man City tại FA Cup. Điều đó giúp Mourinho ngồi tính lại những kế hoạch của mình khi Chelsea chỉ còn Premier League và Champions League để phấn đấu. Giữ vững ngôi đầu Premier League, nhưng phải bảo toàn lực lượng để chiến đấu tại Champions League sẽ là bài toán cho Mouinho lúc này.

“Tôi không thích thất bại, nhưng khi thua tôi không khóc to mà chỉ muốn hướng tới trận tiếp theo. Tôi luôn cố gắng để hưởng hương vị chiến thắng trở lại”, Mourinho phát biểu trên trang chủ Chelsea. Điều đáng chú ý khác đó là hai đội đang có hàng phòng ngự xuất sắc nhất khi Chelsea chỉ 21 lần thủng lưới, còn Everton với 26 lần. Petr Cech có 11 trận giữ sạch lưới thì Tim Howard có đến 9 trận.

Các trận cầu tâm điểm ngày 22/2

19:45 Chelsea – Everton

22:00 Arsenal – Sunderland

22:00 Man City - Stoke City

00:30 Crystal Palace – M.U (*)

(*) ngày 23/2

MỚI - NÓNG