Chelsea khủng hoảng trước đại chiến với Man City

Thầy trò Mourinho lĩnh án phạt nặng.
Thầy trò Mourinho lĩnh án phạt nặng.
TPO - Cesc Fabregas chấn thương, Diego Costa lĩnh án treo giò 3 trận, Jose Mourinho ấm ức vì nhận án phạt từ FA... Có vẻ như mọi thứ đang quay lưng với Chelsea trước cuộc tiếp đón Man City vào cuối tuần này.

Vào rạng sáng thứ 7 tới, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà Stamford Bridge. Với khoảng cách 5 điểm, chỉ cần một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ, thầy trò Jose Mourinho sẽ thênh thang đường tiến đến ngôi vương Premier League mùa này. Thế nhưng, những hung tin liên tiếp ập đến trong vài ngày qua có nguy cơ giáng một đòn chí mạng vào tham vọng của họ.

Trong trận bán kết lượt về Capital One Cup với Liverpool vào giữa tuần, Cesc Fabregas tái phát chấn thương dây chằng ở mức độ tương đối nghiêm trọng và gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân vào cuối tuần này. Cũng ở trận này, đội bóng thành London mất thêm Cesar Azpilicueta cũng vì chấn thương. Trước đó, phòng y tế của họ đã có bệnh binh John Obi Mikel...

Chưa hết, đến tối qua Chelsea nhận tiếp hung tin về Diego Costa. Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) đã xem lại toàn bộ những tình huống “xấu chơi” của tiền đạo người Tây Ban Nha đối với các cầu thủ Liverpool, trong đó có pha cố ý dẫm lên chân của Emre Can. Nhận thấy có những hành vi vượt quá sự cho phép, FA đã quyết định treo giò Diego Costa 3 trận. Như vậy, cựu ngôi sao Atletico Madrid sẽ không thể cùng Chelsea tham dự các trận đấu với Man City, Aston Villa và Everton.

Đội hình mất đi 2 cầu thủ quan trọng nhất, một là “Vua kiến tạo” (15 đường chuyền thành bàn) – một là “Vua phá lưới” (17 bàn thắng), trên băng ghế huấn luyện, HLV Jose Mourinho cũng có tâm lý không tốt. Với những lời lẽ được cho là không đúng mực dành cho đội ngũ trọng tài trong trận đấu với Southampton hôm 28/12 năm ngoái, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã bị phạt 25.000 bảng, đồng thời bị cảnh báo sẽ nhận án phạt nặng thêm nếu tái phạm.

Kết thúc trận đấu với Liverpool, Mourinho từng nói rằng, “có những thế lực cố tình chống lại Chelsea”, giờ thì ông càng có lý do để tin điều đó là thực, khi mất đi hai học trò cưng trước trận đại chiến với Man City, còn bản thân thì phải móc 25.000 bảng nột phạt vì vạ miệng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.