Chelsea lên kế hoạch ‘giải cứu’ Sergio Romero khỏi M.U

Sergio Romero trên đường rời M.U.
Sergio Romero trên đường rời M.U.
TPO - Ngay khi biết tin M.U không có ý định giữ chân Sergio Romero, Chelsea lập tức vào cuộc với ý định mang thủ thành người Argentina tới Stamford Bridge nhằm thay thế cho Kepa Arrizabalaga.

Sergio Romero gia nhập M.U vào mùa hè 2015 theo dạng chuyển nhượng tự do. Kể từ đó tới nay, thủ thành người Argentina này luôn được đánh giá cao về chuyên môn và sự chuyên nghiệp. Tuy vậy, do vị trí người gác đền số 1 ở “Quỷ đỏ” mặc định dành cho David de Gea suốt từ mùa hè 2011 tới nay, nên Sergio Romero chỉ đóng vai trò số 2.

Cách đây không lâu, trước sức ép của Dean Henderson – thủ thành trẻ thi đấu ấn tượng trong màu áo Sheffield United theo dạng cho mượn mùa vừa qua, M.U buộc phải gọi trở lại Old Trafford và gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, đồng thời tăng lương lên mức 120.000 bảng/mùa. Điều này đồng nghĩa, mùa 2020/2021, Dean Henderson sẽ đóng vai trò số 1 hoặc số 2 tại “Quỷ đỏ”, trong khi Romero bị đẩy xuống số 3.

Sergio Romero rõ ràng không hài lòng và thực tế thì Ban lãnh đạo M.U, mà cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward, cũng không có ý định tiếp tục giữa chân thủ thành 33 tuổi người Argentina này. Biết được thông tin, Chelsea đã lập tức vào cuộc với ý định mang Sergio Romero tới Stamford Bridge trong mùa hè năm nay nhằm thay thế cho Kepa Arrizabalaga.

Thủ môn người Tây Ban Nha đã không cho thấy sự hiệu quả sau khi chuyển tới từ Athletic Bilbao tới Chelsea với giá 71,6 triệu bảng vào năm 2018. Ngoài ra, anh cũng không ít lần để xảy ra mâu thuẫn với HLV Frank Lampard. Trong kế hoạch làm mới “The Blues”, nhà cầm quân người Anh có ý định thay luôn vị trí thủ môn bằng một người kinh nghiệm hơn và Sergio Romero rõ ràng phù hợp với kế hoạch đó.

Theo Daily Mail, Chelsea cần phải nhanh chân trong thương vụ Sergio Romero vì cả Everton và Aston Villa cũng quan tâm tới thủ thành người Argentina này. Sergio Romero còn hợp đồng 1 năm với M.U và mức giá chỉ vào khoảng 6-8 triệu bảng.

MỚI - NÓNG