Chelsea - Man City: Nhà giàu đại chiến

Chelsea - Man City: Nhà giàu đại chiến
So với chuyến hành quân đến Stamford Bridge hồi tháng 3, Man City giờ đang hùng dũng dẫn đầu bảng xếp hạng, đang hừng hực khí thế với thành tích bất bại ở Premier League mùa này.

Nhưng xét về mặt con người thì so với thất bại 0-2 cách đây gần 9 tháng, Man City hiện nay chỉ có 2 sự bổ sung quan trọng là tiền đạo Sergio Aguero và tiền vệ Samir Nasri.

Chelsea - Man City: Nhà giàu đại chiến ảnh 1

Man City vẫn đang bất bại tại Premier League sau 14 vòng đấu, nhưng nói họ không có đối thủ thì chưa chắc. Ít nhất, cũng đã có Fulham và mới nhất là Liverpool buộc đội bóng của Roberto Mancini chia điểm. Hơn nữa, khoảng thời gian từ đầu giải đến giờ Man City đang ở trong trạng thái gần như hoàn hảo, họ chỉ gặp toàn đối thủ yếu, họ thắng lớn 2 trận trên sân Tottenham và Man United một phần cũng nhờ được tiếp thêm niềm tin to lớn đó.

Nhưng nay, Man City vừa sớm chia tay vòng bảng Champions League vào giữa tuần qua. Họ bước vào trận đấu cuối tuần này khi đã biết Man.United vừa thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm sau trận đè bẹp Wolves 4-1 hôm thứ Bảy. Rõ ràng, đoàn quân của Roberto Mancini không thể không chịu áp lực, tâm lý chắc chắn không còn thong dong như giai đoạn đầu giải.

Chelsea thì ngược lại, đội bóng của Andre Villas-Boas đã có thời gian chìm xuống đến tận cùng nỗi thất vọng, nhưng giờ đang hồi sinh. Thắng Wolves 3-0, thắng Newcastle 3-0 ở Premier League, thắng tiếp Valencia với cùng tỷ số tương tự để giành quyền vào vòng knock-out Champions League. Xét về mặt tinh thần, rõ ràng Chelsea không thể kém Man City.

So với trận thắng Man City hồi tháng 3, Chelsea cũng đã có một sự bổ sung cực kỳ quan trọng là tiền vệ Juan Mata. Nếu David Silva với 8 đường chuyền thành bàn (nhiều nhất giải) thì Mata - một đồng đội cũ của Silva tại Valencia - cũng có 7 đường chuyền quyết định. Thậm chí, nếu xét về độ hiệu quả thì Mata còn “dữ” hơn khi chỉ cần 9 lần ra sân, trong khi Silva hầu như liên tục góp mặt.

Trong 13 lần đối đầu với Chelsea tại Premier League, hết 9 lần Man.City thất bại trong nhiệm vụ ghi bàn. Trong 9 lần làm khách tại Stamford Bridge gần nhất, hết 8 trong số đó các chân sút Man City bất lực. Mùa qua, có Silva, có Balotelli, có Dzeko thì Man City vẫn bất lực thua 0-2. Trong khi Chelsea luôn ghi bàn trong 14 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League, bao gồm 10/11 trận họ ghi từ 2 bàn trở lên.

Trong kỷ nguyên Premier League, Man City chỉ 2 lần thắng trên sân Chelsea, chỉ thắng 1 trong 13 lần gần nhất. Tiền vệ Gareth Barry - người có trải nghiệm nhiều nhất trong những cuộc đối đầu đỉnh cao này - nhận định: “Trận đấu thứ Hai này sẽ rất tuyệt”, Barry nói. “Chelsea đã tìm lại phong độ vốn có, họ vừa có 2 màn trình diễn tuyệt vời và 2 trận thắng lớn. Chúng tôi sẽ rất khó khăn tại Stamford Bridge, luôn luôn là vậy!”.

Đối đầu trực tiếp

20-03-2011 Chelsea - Man.City 2 - 0


25-09-2010 Man.City - Chelsea 1 - 0
27-02-2010 Chelsea - Man.City 2 - 4
05-12-2009 Man.City - Chelsea 2 - 1
15-03-2009 Chelsea - Man.City 1 - 0
13-09-2008 Man.City - Chelsea 1 - 3

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.