Chelsea - MU: Một trận đấu lớn, bất thường

Chelsea - MU: Một trận đấu lớn, bất thường
TP - Ngày 10/1/2009, Manchester United (MU) của Alex Ferguson sẽ bắt đầu trận đấu đầu năm mới 2009 với Chelsea một trong hai đối thủ lớn nhất của MU mùa bóng này.

Kể từ 3 mùa bóng gần đây nhất chưa bao giờ MU phải gặp Chelsea sớm như năm nay. Ferguson đã cho các cầu thủ của ông biết: "Tôi không nghĩ kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng tới cả một mùa bóng. Nhưng tôi lưu ý chúng ta phải thắng Chelsea trước khi tính đến chuyện rượt đuổi Liverpool". Ông động viên các học trò bằng lời chúc đầu năm đầy ý nghĩa: "MU đang từng bước tới thiên đường chiến thắng".

Kể từ mùa bóng 2002-03 đến trước mùa bóng này, MU thường gặp Chelsea vào những tuần cuối cùng của giải. CLB nào thắng trong các trận đấu đó thường giành được chức vô địch hay chí ít cũng có thuận lợi rất lớn giành được vương miện của bóng đá Anh.

Mùa bóng năm nay lịch thi đấu được xếp khác những mùa bóng trước. MU phải gặp lại Chelsea sớm như đã nói. Trận lượt đi của MU diễn ra trên sân Chelsea Stamford Bridge hồi tháng 9/2008 với kết quả hai đội hoà 1-1.

Cuối tuần này trận lượt về giữa hai CLB diễn ra sớm ở Old Trafford. Ferguson nhấn mạnh: "Đội nào thua trận này sẽ rất khó vực dậy, dù giải vô địch Anh vẫn còn tới 16 vòng đấu nữa. Chúng tôi không muốn bị mất điểm trong những trận đấu lớn".

Phát biểu với  tạp chí Inside United của Xcốtlen HLV này nói tiếp: "Đây là trận đấu lớn, bất thường giữa cả hai CLB, vì thế MU buộc phải thắng, hoặc chí ít không để mất điểm trong trận đấu then chốt".

Nếu MU thắng trận họ sẽ chỉ còn kém Chelsea 1 điểm trong khi vẫn còn 2 trận chưa đấu. Ferguson thừa nhận rằng đây là trận đấu mang một kết quả tâm lý vượt khỏi khuôn khổ một trận thắng hay thua thông thường. Nửa tháng sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 của mình, chuẩn bị cho trận đấu đầu năm mới, Ferguson sẽ tung vào sân một đội hình mạnh nhất.

Ông tiết lộ: "Với Chelsea của Scolari, diễn biến bất lợi cho chúng tôi sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với 4 ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn là Danny Welbeck, 18 tuổi, Nani, 22, Anderson, 20,  Darron Gibson, 21, và thêm cả Jonny Evans, 21. Tất cả những cầu thủ này đã làm nên chiến thắng vang dội 3-0 trước Southampton. Tôi tin MU của chúng tôi đang trẻ hoà rất hài hoà".

Welbeck và Gibson đều đã lập công trong trận thắng Southampton. Nani cũng sút thành công quả 11m nên không khí của MU trước trận gặp Chelsea đầu năm mới là rất hứng khởi.

Tuy vậy Ferguson vẫn cho biết: "Christiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Paul Sholes và Carlos Tevez cuối tuần này sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ xung trận. Tinh thần của chúng tôi trước trận đấu rất hào hứng".

Trong khi tinh thần của các danh thủ MU lên rất cao thì các học trò của Scolari vừa có trận hoà đáng hổ thẹn 1-1 ngay trên sân nhà trước CLB hạng 2 Southend Utd ở cúp FA.

Sau trận hoà xấu hổ này, Scolari cho biết: "Các tiền đạo của chúng tôi đã mất hết lòng tin. Họ có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ tất cả. Chúng tôi đã tạo ra tới 15 cơ hội nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi".

Trận thủ hoà trên không có John Terry do cầu thủ này bị cấm thi đấu 3 trận. Tuy nhiên trong trận gặp MU John Terry sẽ trở lại cùng Deco và Ballack.

HLV Scolari nói: "Tôi sẽ yêu cầu các tiền đạo của tôi bình tĩnh hơn trước khung thành của MU. Tôi đang có những tiền đạo rất giỏi. Điều quan trọng là họ phải ghi được bàn trong trận đấu rất quan trọng cuối tuần này". 

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

- 10/1/2009: Aston Villa/West Bromwich (19h45)

- 22h00: Arsenal/Bolton, Everton/Hull City, Fulham/Blackburn, Boro/Sunderland, Newcastle/West Ham, Portsmouth/M. City.

- 11/1/2009: Stoke City/Liverpool (0h30), Wigan/Tottenham (20h30), MU/Chelsea (23h00)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.