Chelsea mùa giải 2020-2021: Bột có gột nên hồ?

Chelsea mùa giải 2020-2021: Bột có gột nên hồ?
TPO - Với tham vọng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea đã chi rất đậm để tăng cường lực lượng. Nhưng từng ấy liệu có đủ để HLV Lampard trở thành ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua được đánh giá rất khốc liệt?
Tình hình chuyển nhượng

Đến:
Timo Werner (RB Leipzig - 47,7 triệu bảng), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam - 36 triệu bảng), Kai Havertz (Leverkusen - 72 triệu bảng), Ben Chilwell (Leicester - 45,18 triệu bảng), Thiago Silva (PSG - tự do), Malang Sarr (Nice - tự do)

Đi: Pedro Rodriguez (AS Roma - tự do), Willian (Arsenal - tự do), Alvaro Morata (Atletico Madrid - 50,4 triệu bảng), Mario Pasalic (Atalanta - 13,5 triệu bảng), Ethan Ampadu (Sheffield Utd - cho mượn), Kenedy (Granada - cho mượn).

Ở mùa giải ra mắt HLV Frank Lampard (2019-2020), Chelsea đã có thành tích không tệ khi về đích trong top 4 ở Ngoại hạng Anh. Là đội bóng giàu tham vọng và có tiềm lực mạnh về tài chính, The Blues dĩ nhiên không chấp nhận kết quả đó. Đội bóng Tây London càng không chấp nhận khi khoảng cách giữa họ với các ứng cử viên hàng đầu như Man City hay Liverpool ngày một lớn dần.
Chelsea mùa giải 2020-2021: Bột có gột nên hồ? ảnh 1 Kai Havertz là thương vụ lớn nhất trong hè này của Chelsea
Vì vậy, ở phiên chợ hè năm nay, trong bối cảnh nhiều CLB gặp khó khăn về tài chính, Chelsea đã trở thành kẻ "đại náo" thị trường chuyển nhượng với rất nhiều thương vụ lớn. Ngoài bản hợp đồng kỉ lục Kai Havertz (tổng mức phí có thể đạt ngưỡng 90 triệu bảng), The Blues còn có sự bổ sung đáng kể với những tân binh chất lượng như Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig), Ben Chilwell (Leicester) hay Thiago Silva (PSG). Trong lịch sử, chưa bao giờ Chelsea mua sắm mạnh tay như vậy. Từng đó đủ thấy tham vọng lớn của The Blues ở mùa giải 2020-21. Họ đã sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với các thế lực như Liverpool, Man City hay Man Utd. Với những tân binh rất hứa hẹn, sự ra đi của Willian và Pedro không còn quá quan trọng với Chelsea. Thậm chí, các chuyên gia nghiên cứu bóng đá Anh còn nhận định đây là hướng đi đúng đắn của The Blues bởi họ đang cải tổ lực lượng theo hướng trẻ hóa dưới thời HLV Lampard. Bên cạnh đó, có thể thấy rõ sự thay đổi về triết lý của đội bóng Tây London khi họ đang hướng tới lối chơi tấn công cống hiến. Nhờ những thương vụ tầm cỡ, Chelsea đã rút ngắn khoảng cách đáng kể về tương quan lực lượng so với Liverpool và Man City. Thậm chí, ở góc độ nào đó, The Blues còn được đánh giá cao hơn nhờ sức bật của một đội hình trẻ đầy khao khát. HLV của họ, Frank Lampard cũng đã chứng tỏ được năng lực cầm quân ở mùa giải ra mắt dù chưa có nhiều kinh nghiệm. Cá tính và sự quyết đoán của "Super Frank" đang tạo ra một Chelsea giàu sức sống. Quan trọng hơn cả, Chelsea đang rất khát khao sau 3 mùa liên tiếp không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc nước Anh. Đừng quên rằng kể từ khi được tỉ phú Roman Abramovich đầu tư, The Blues là 1 trong 2 CLB (cùng với Man Utd) giành nhiều chức vô địch Ngoại hạng Anh nhất (5 lần). Họ vẫn giữ được thế lực ở sân chơi số 1 đảo quốc sương mù và chỉ chờ đợi thời cơ để bứt phá. Mùa giải 2020-21 được xem là thời điểm thích hợp nhất để đội bóng Tây London chứng tỏ khả năng thách thức của mình.
Chelsea mùa giải 2020-2021: Bột có gột nên hồ? ảnh 2 HLV Lampard có thể cần thêm thời gian để biến Chelsea trở thành ứng cử viên thực thụ
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, Chelsea cũng đối mặt nhiều thách thức. Với nhiều bản hợp đồng chất lượng, The Blues đã tạo ra một bộ khung sáng giá để cạnh tranh danh hiệu. Nhưng HLV Frank Lampard sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để tạo ra một đội bóng mạnh đúng nghĩa. Trong bóng đá, đội bóng mạnh chưa chắc đã là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Nó còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như tính hợp nhất hay chiến thuật, thậm chí cả may mắn. So với Chelsea, Man City và Liverpool mua sắm ít hơn. Nhưng bù lại, họ giữ được sự ổn định cơ bản cho mùa giải 2020-2021. Ở một cuộc đua đường trường như Ngoại hạng Anh, đây là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng. Chưa kể, Chelsea đang sở hữu đội hình thiếu cân bằng. Trong hè này, HLV Lampard đầu tư khá nhiều tiền cho hàng tấn công. Trong khi đó, ở hàng thủ, họ chỉ có thêm Chilwell và Thiago Silva, trung vệ sắp bước sang tuổi 36. Đừng quên rằng ở mùa giải trước, The Blues không giành được kết quả như ý vì hàng thủ quá tệ. Họ đã để thủng lưới 54 bàn, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong top 10 của giải Ngoại hạng Anh. Vì vậy, ở mùa giải 2020-21, Chelsea chỉ được xem là kẻ thách thức. Họ có thể phải cần thêm 1-2 mùa giải nữa để trở thành ứng cử viên thực sự cho ngôi vô địch.
Đội hình tối ưu
Chelsea mùa giải 2020-2021: Bột có gột nên hồ? ảnh 3

Lịch thi đấu 5 vòng đấu đầu tiên của Chelsea

Vòng 1: Brighton - Chelsea (02h15 ngày 15/9)

Vòng 2: Chelsea - Liverpool (22h30 ngày 20/9)

Vòng 3: West Brom - Chelsea (23h30 ngày 26/9)

Vòng 4: Chelsea - Crystal Palace (21h00 ngày 03/10)

Vòng 5: Chelsea - Southampton (21h00 ngày 17/10)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.