Chelsea mua trung vệ 'hàng thải'

Chelsea mua trung vệ 'hàng thải'
TPO - Đúng như những tuyên bố chỉ mua các cầu thủ "hết đát", ngày hôm qua Chelsea đã hoàn thành bản hợp đồng 4 năm với trung vệ Tel Ben Haim, người vừa hết hợp đồng với Bolton.
Chelsea mua trung vệ 'hàng thải' ảnh 1
Tel Ben Haim trong mùa áo Bolton

Thông báo này đã làm cho Newcastle thất vọng, khi họ đã mòn mỏi theo đuổi suốt 6 tháng qua. Thậm chí Newcastle còn dùng người thầy cũ của Ben Haim tại Bolton là ông Sam Allardyce để gây sức ép, nhưng cũng thất bại.

"Tôi cảm thấy tuyệt khi là một phần của CLB vĩ đại này và tôi trông chờ sự khởi đầu mới", trung vệ 25 tuổi Ben Haim cho biết. "Trận đấu đầu tiên tại Champions League, tôi thích thú về điều đó". 

"Nếu bạn hỏi tất cả cầu thủ hiện nay, họ đều muốn thi đấu cho Chelsea. Đó là một trong những đội lớn nhất thế giới vì vậy tôi hạnh phúc khi là một phần của đội bóng".

"Tôi không thích nói quá nhiều về bản thân, nhưng tôi có thể thể đảm bảo rằng tôi sẽ cống hiến 100% khả năng cho CLB và hy vọng tôi không thất vọng với bất cứ ái, đặc biệt là về bản thân tôi".

Như vậy, Ben Haim trở thành cầu thủ thứ ba đầu quân cho Chelsea trong mùa hè này, sau tiền đạo Claudio Pizarro từ Bayern Munich và Steven Sidwell từ Reading.

Ben Haim đã có ba năm thi đấu tại Bolton, nơi anh 110 lần được ra sân và trở thành một trong vệ trụ cột của đội bóng này. Trước đó, anh từng thi đấu cho Maccabi Tel Aviv và cũng 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Israel.

Cựu HLV Bolton ông Sam Allardyce, hiện đang dẫn dắt Newcastle, đã cố gắng tận dụng mối quan hệ trước đây để đưa Ben Haim về sân St James' Park song đã thất bại.

"Đáng tiếc là Tal thích gia nhập Chelsea", Allardyce cho biết. "Chúng tôi đã theo đuổi thời gian dài và cố gắng, nhưng tôi nghĩ sự quyến rũ của Chelsea là nguyên nhân thất bại".

TT
Tổng hợp

MỚI - NÓNG