Chelsea muốn có Di Maria, đuổi Joe Cole

Chelsea muốn có Di Maria, đuổi Joe Cole
TPO - Tin từ báo chí Anh cho hay, Chelsea đang ngấm ngầm theo đuổi một cuộc thay máu cho tới hè 2009 với sự hoán đổi giữa tiền đạo cánh người Argentina Di Maria và Joe Cole.

Tờ The Times số ra ngày 9/1 cho hay, chủ soái Scolari đang lên kế hoạch rước đón tiền đạo cánh của Benfica, Di Maria vào hè này trong khi tờ Daily Mail tiết lộ, Tottenham đang có ý định với Joe Cole.

Ông chủ Chelsea Abramovich, người từng làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng, đã biết khép mình hơn sau cơn bão tài chính. Chelsea hiện chẳng có mấy tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa đông, và họ phải đợi tới mùa hè 2009, đợi ông chủ khi đó đã đỡ khó khăn mới cấp tiền để sắm sửa tiếp.

HLV Scolari cho rằng, hiện hàng công của Chelsea đang tồn tại vấn đề lớn bên hành lang khi các bài tấn công biên đang thiếu đi sự linh hoạt. Ông cũng tin rằng sự có mặt của Di Maria sẽ giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa, tiền đạo cánh người Argentina nay mới 20 tuổi, rất phù hợp với tiêu chí trẻ hoá đội hình của ông.

Di Maria hiện là cầu thủ của Benfica sau khi chuyển tới đây vào hè 2007 với phí chuyển nhượng 5,5 triệu bảng. Hiện anh đang thi đấu rất thành công tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và được định giá gấp 3 lần so với gần 2 năm trước đây.

Tài năng của Di Maria đã được khẳng định qua các giải đấu lớn. Năm 2007, cầu thủ này là thành viên tuyển U20 Argentina giành chức vô địch thế giới. Còn tại Olympic Bắc Kinh 2008, anh chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất đem chiếc HCV quý giá cho Olympic Argentina.

Ngoài Chelsea, Di Maria còn đang nằm trong tầm ngắm của Real. Nhưng hiện đội bóng thành London được đánh giá là có lợi thế hơn trong cuộc đua này bởi mối quan hệ giữa họ và người đại diện Mendes của Di Maria là khá tốt.

Trong trường hợp Di Maria tới sân Stamford Bridge, thì gần như chắc chắn Joe Cole sẽ phải đi. Không chỉ đơn thuần chuyện họ sẽ dẫm chân nhau, mà bởi tuyển thủ Anh gần đây luôn gây chuyện.

Trong một lần không hài lòng vì bị thay ra, cầu thủ 27 tuổi này đã cãi vã, thậm chí là suýt choảng nhau với cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha.

Hợp đồng của Cole sẽ hết hạn vào hè năm 2010 nhưng hiện Chelsea không có ý định níu kéo cầu thủ này. Trong khi đó, HLV Redknapp của Tottenham lại đang rất có hứng thú với cựu cầu thủ West Ham. Được biết, ông Redknapp đang hi vọng có được chữ ký của Cole ngay trong tháng 1 này nhưng cũng hiểu rằng khả năng thành công sẽ lớn hơn vào hè tới.

Di Maria hiện chưa là cái tên có thể đứng ngang tầm với Cole, nhưng lại trẻ hơn 7 tuổi. Do đó, việc có được cầu thủ người Argentina này sẽ mang lại cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge sức sống và hơn nữa, sẽ khiến bầu không khí của phòng thay đồ yên bình hơn. Quả là nhất cử lưỡng tiện.

Doanh.PK
Theo 163

MỚI - NÓNG