Chelsea nhận án phạt của FA

Phản ứng tiêu cực của các cầu thủ khiến cả Chelsea lẫn West Ham phải chịu phạt. Ảnh: AFP.
Phản ứng tiêu cực của các cầu thủ khiến cả Chelsea lẫn West Ham phải chịu phạt. Ảnh: AFP.
Liên đoàn bóng đá Anh quyết định phạt tiền Chelsea và West Ham, sau khi cả hai CLB  thừa nhận cầu thủ của họ đã có hành vi sai trái trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh tháng trước.

Chelsea phải nộp phạt 75.000 đôla, còn mức phạt dành cho West Ham là 60.000 đôla.

“Án phạt tiền được đưa ra vì hai CLB không thể kiểm soát các cầu thủ hành động một cách trật tự trên sân đấu”, FA thông báo lý do phạt Chelsea và West Ham hôm thứ ba 10/11.

Cụ thể, hai CLB bị phạt vì các cầu thủ của họ đã phản ứng thái quá sau khi tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp một trận đấu hôm 24/10.

Ở hiệp hai trận đấu đó, Jose Mourinho còn bị đuổi lên khán đài vì dám đối đầu với trọng tài Jon Moss trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. HLV người Bồ Đào Nha xông vào tận phòng thay đồ của tổ trọng tài để phản ứng, và không chịu rời đi khi được yêu cầu.

Vì hành động đó, ông đã bị cấm tới sân một trận, buộc phải vắng mặt trên sân của Stoke City khi Chelsea chịu thất bại 0-1 hôm thứ bảy 7/11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG