Chelsea nhận liền 2 tin dữ trước đại chiến với Frankfurt

Antonio Rudiger dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa giải.
Antonio Rudiger dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa giải.
TPO - Rạng sáng mai, Chelsea sẽ bước vào trận bán kết lượt đi Europa League với chủ nhà Eintracht Frankfurt trên sân Commerzbank Arena. Ngay trước thềm trận đấu quan trọng này, HLV Maurizio Sarri đã nhận tin không vui.

Vào lúc 2h00 rạng sáng mai (3/5, theo giờ Việt Nam), Chelsea sẽ có chuyến đi tới sân Commerzbank Arena để gặp chủ nhà Eintracht Frankfurt trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League. Đây là một thách thức không nhỏ cho đại diện London khi Frankfurt đang có phong độ cực tốt, đặc biệt là trên sân nhà của mình.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho Chelsea khi HLV Maurizio Sarri sẽ không thể tung ra sân bộ đôi trụ cột ở hàng thủ là Antonio Rudiger và Gary Cahill. Antonio Rudiger dính chấn thương nặng ở trận Chelsea hòa 1-1 với M.U mới đây và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Trong khi đó, Gary Cahill vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gót chân.

"Rudiger dính chấn thương và phải phẫu thuật. Cậu ấy nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Tôi hy vọng khi trở lại cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn. Gary Cahill cũng không thể ra sân trước Frankfurt, cậu ấy gặp vấn đề với gót chân. Có lẽ cậu ấy cần một tuần nữa mới có thể trở lại", HLV Maurizio Sarri chia sẻ trước chuyến đi “lành ít, dữ nhiều” tới nước Đức.

"Chúng tôi đang không có được những lựa chọn ưng ý ở vị trí trung vệ. Trong những buổi tập, tôi đã thử nghiệm Cesar Azpilicueta ở vị trí trung vệ và cậu ấy chơi rất tốt. Với sự đa năng của Azpilicueta, tôi hoàn toàn có thể sử dụng cậu ấy ở trung tâm hàng thủ”, nhà cầm quân người Italia nói tiếp.

Ngoài Rudiger và Cahill, HLV Sarri còn không thể sử dụng 2 cầu thủ trẻ khác là Callum Hudson-Odoi và Ethan Ampadu cũng vì lý do chấn thương. Nhưng tin vui là Willian đã có thể tái xuất. Theo HLV Sarri, đội ngũ y tế đã ra thông báo khẳng định tiền vệ người Brazil đủ thể lực để đá chính trước Frankfurt.

"Willian hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã nói chuyện với đội ngũ y tế và cả Willian nữa, cậu ấy đủ sức đá chính trước Frankfurt”, cựu HLV Napoli chốt lại.

MỚI - NÓNG