Chelsea qua mặt M.U, kích nổ 'bom tấn' Morata với giá kỷ lục

Chelsea qua mặt M.U, kích nổ 'bom tấn' Morata với giá kỷ lục
TPO - Đêm qua, Chelsea đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid với giá 70 triệu bảng.

Alvaro Morata đã được liên hệ với Man Utd suốt mùa hè năm nay nhưng Chelsea mới là người chiến thắng cuối cùng. Sau một thời gian ngắn đàm phán, The Blues đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid.

Chi tiết thỏa thuận không được hai bên tiết lộ nhưng truyền thông Anh cho biết, Chelsea phải trả đến 70 triệu bảng phí chuyển nhượng, qua đó biến Morata trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Stamford Bridge.

Kỷ lục cũ của Chelsea thuộc về một tiền đạo người Tây Ban Nha khác là Fernando Torres. Tháng 1/2011, Torres đã chuyển đến Chelsea từ Liverpool với giá 50 triệu bảng.

Trước khi Chelsea và Real Madrid tìm được tiếng nói chung, Morata đã cùng với đội bóng hoàng gia bay sang Mỹ du đấu. Hiện tại, anh sẽ trở lại London kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng 5 năm với The Blues.

Tiền đạo 24 tuổi người Tây Ban Nha cho biết anh rất hạnh phúc với vụ chuyển nhượng này cho dù ưu tiên của anh luôn luôn là gắn bó với Real Madrid. Chia sẻ nhanh với các phóng viên, Morata nói: “Tôi rất vui mừng. Ngày mai tôi sẽ tới Chelsea, CLB luôn muốn có tôi. Tôi không thất vọng với những gì đã xảy ra. Dù sao tôi cũng đã có 4 danh hiệu cùng Real Madrid và bây giờ là lúc tôi chiến đấu cùng Chelsea”.

Ở mùa giải trước, dù không được thi đấu thường xuyên, Morata vẫn ghi được 20 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 15 bàn thắng ở La Liga góp công không nhỏ giúp Real Madrid lật đổ Barcelona lên ngôi vô địch.

Đến Chelsea, anh trở thành tân binh thứ 4 của CLB ở mùa hè này, sau thủ môn Willy Caballero, trung vệ Antonio Rudiger và tiền vệ Tiemoue Bakayoko.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.