Chelsea 'rửa hận' M.U bằng chiến thắng siêu kịch tính

Chelsea 'rửa hận' M.U bằng chiến thắng siêu kịch tính
Ba lần để đối phương dẫn bàn trước, đoàn quân của HLV Di Matteo nỗ lực thi đấu và gỡ hòa 3-3 ở phút 90. Sau hai hiệp phụ, gã nhà giàu thành London giành chiến thắng chung cuộc 5-4 và đoạt vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn.

> Lại nóng vì “vua áo đen”

Sau 3 ngày gặp lại MU kể từ trận thua 2-3 ở vòng 9 Premier League, Chelsea quyết tâm đánh bại Red Devils bằng việc cho 5 cầu thủ trụ cột ra sân khi đón tiếp Quỷ đỏ trên sân nhà Stamford Bridge trong trận đấu thuộc vòng 4 Capital One Cup. Về phía đội khách, đội hình MU gồm chủ yếu gương mặt trẻ, trong đó cặp tiền đạo Chicharito và Welbeck được kỳ vọng nhiều nhất, tuy nhiên, đây cũng không phải là hai chân sút chủ lực trên hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

Thành tích thi đấu ở Cúp Liên đoàn không phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu của MU và Chelsea, nhưng kết quả thắng bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của hai đội. Không lâu sau tiếng còn khai cuộc, đội chủ nhà có pha tấn công nguy hiểm, nhưng Sturridge lại dứt điểm không thành công trong tình huống đối mặt với thủ môn Lindegaard.

Sau đó, Chelsea tổ chức được thêm một vài pha lên bóng nguy hiểm. Đáng tiếc là các cầu thủ chủ nhà phung phí cơ hội trong khâu dứt điểm cuối cùng. Điều đó đã khiến The Blues phải trả giá đắt sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn Petr Cech ở phút 22. Sau pha chuyền bóng thiếu quan sát của thủ thành người Séc cho Romeu, lão tướng Ryan Giggs bên phía MU đoạt được bóng và dứt điểm đánh bại Petr Cech, mở tỉ số cho đội khách.

Chelsea đã rửa hận thành công trước M.U
Chelsea đã rửa hận thành công trước M.U.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Di Matteo cũng đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 31. Sau pha phạm lỗi của Buttner đối với Moses trong khu vực 16m50, Chelsea được hưởng cú sút 11m. Trên chấm phạt đền, David Luiz không gặp khó khăn trong việc đánh bại thủ môn Lindegaard. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà thêm một lần nữa trả giá cho sai lầm của mình.

Phút 43, David Luiz để Anderson đoạt được bóng ở khu vực giữa sân, và tiền vệ người Brazil đã nhanh chân chuyền cho Chicharito. Trong tình huống đối mặt với Petr Cech, tiền đạo 24 tuổi này dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Việc điều chỉnh đội hình ngay đầu hiệp 2 của Chelsea và MU giúp khán giả tiếp tục được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số. Bên phía đội chủ nhà, Ramires vào thễ chỗ của Mikel, trong khi đó HLV Ferguson đưa Nick Powell vào thay Buttner. Phút 52, gã nhà giàu thành London có bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 do công của Gary Cahill với pha dứt điểm bằng đầu khi lên tham gia đá phạt góc.

Chelsea 'rửa hận' M.U bằng chiến thắng siêu kịch tính ảnh 2

Chỉ 7 phút sau, Luis Nani lại đưa MU vượt lên dẫn trước bằng cú sục bóng kĩ thuật đánh bại Petr Cech. Trong 30 phút còn lại của trận đấu, Chelsea đẩy cao đội hình và hoàn toàn làm chủ thế trận. Vào phút cuối cùng, Wootton phạm lỗi với Ramires trong khu vực 16m50. Trên chấm phạt đền, Eden Hazard đưa được bóng vào khung thành Lindegaard và buộc hai đội phải bước vào hai hiệp phụ.

Phút 97, Sturridge đoạt được bóng sau đường chuyền về của Michael Keane và dễ dàng đánh bại Lindegaard trong tình huống đối mặt, đưa Chelsea lần đầu vượt lên dẫn trước 4-3. Trong 4 phút cuối ở hiệp phụ thứ 2, The Blues và MU mỗi đội ghi thêm một bàn thắng sau pha lập công của Ramires và Ryan Giggs. Kết quả thắng ngược 5-4 đã giúp thầy trò HLV Di Matteo giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn mùa này, đồng thời đòi lại được món nợ ở trận thua tại vòng 9 Premier League.

Ở hai trận đấu còn lại, Tottenham và Liverpool đều phải dừng bước trước Norwich và Swansea. Mặc dù vượt lên dẫn trước nhờ công của Bale nhưng sự chủ quan trong những phút cuối đã khiến Tottenham trả giá bằng trận thua 1-2. Đặc biệt, Dempsey còn đá hỏng penalty ở phút 90, khiến Spurs sớm dừng bước ở Carling Cup năm nay. Trong khi đó, Liverpool thua tâm phục khẩu phục trước Swansea trên sân nhà (1-3).

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG