Chelsea thắng trận, CĐV chỉ ra nhóm 'phản bội' Mourinho

CĐV chỉ ra nhóm “phản bội” Mourinho.
CĐV chỉ ra nhóm “phản bội” Mourinho.
TPO - Trên khán đài xuất hiện những băng-rôn tố cáo Diego Costa, Cesc Fabregas và Eden Hazard là nhóm những cầu thủ đã “phản bội” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khiến ông mất việc.

Tiếp Sunderland, Chelsea đã có lại niềm vui chiến thắng thời hậu Jose Mourinho. Thế nhưng các CĐV không quá vui vì điều đó. Nhiều thời điểm họ vẫn la ó các cầu thủ, thậm chí trên khán đài còn xuất hiện những băng-rôn tố cáo Diego Costa, Cesc Fabregas và Eden Hazard là nhóm những cầu thủ đã “phản bội” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khiến ông mất việc.

Trận đấu tiên thời hậu Jose Mourinho, Chelsea tiếp đón Sunderland trên sân nhà Stamford Bridge. Họ dễ dàng vượt lên dẫn trước đối thủ 3-0 nhờ các pha làm bàn của Branislav Ivanovic, Pedro Rodriguez và Oscar. Chung cuộc, đội bóng áo xanh thành London thắng 3-1 ở trận này, đồng thời leo lên vị trí thứ 15 trên BXH Premier League.

Chiến thắng của Chelsea khiến tỷ phú Roman Abramovich vui ra mặt. Ngồi trên khán đài sân Stamford Bridge, ông nhiều lần vỗ tay tán thưởng các cầu thủ. Nhưng với các CĐV áo xanh thì không hẳn như vậy. Nhiều thời điểm, họ vẫn dành những lời la ó cho các ngôi sao của chủ nhà. Thậm chí trên khán đài còn xuất hiện khá nhiều băng-rôn tố cáo Diego Costa, Cesc Fabregas và Eden Hazard chính là nhóm 3 cầu thủ đã “phản bội” Mourinho, khiến ông mất việc.

Ngoài những tấm băng-rôn chì chiết nhắm vào Costa, Fabregas và Hazard, các CĐV Chelsea còn chăng khá nhiều biểu ngữ tri ân Mourinho và ủng hộ nhà cầm quân này. Rõ ràng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim những người yêu mến “The Blues”. Sự kiện ông bị sa thải đã mang tới nỗi buồn cho rất nhiều người.

Được biết thì tối qua, thay vì trở lại Stamford Bridge theo dõi các học trò cũ thi đấu, Mourinho đã tới sân AMEX để theo dõi trận đấu thuộc khuôn khổ giải Hạng Nhất Anh giữa chủ nhà Brighton và Middlesbrough. Không phải vô cớ mà tự nhiên Mourinho lại tới AMEX. Đơn giản bởi ông muốn ghé thăm người bạn cũ Aitor Karanka, người từng là trợ lý của mình khi còn làm việc ở Real Madrid. Karanka hiện đang là HLV trưởng của Middlesbrough.

Ở một diễn biến khác, trước khi trận đấu giữa Chelsea và Sunderland diễn ra, Ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đã quyết định bổ nhiệm Guus Hiddink vào vị trí HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải. Nhà cầm quân 69 tuổi người Hà Lan đã xuất hiện trên khán đài để theo dõi các học trò mới thi đấu và ông tỏ ra khá hài lòng khi đội có chiến thắng 3-1.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.