Chelsea thủ hòa Man City trong ngày Benitez ra mắt

Chelsea thủ hòa Man City trong ngày Benitez ra mắt
Trong 90 phút thi đấu trên sân Stamford Bridge, nỗ lực ghi bàn của cầu thủ hai đội đã không được đền đáp. Trận hòa 0-0 ở vòng 13 khiến Man City và Chelsea đều bị đẩy xuống một bậc khi đứng thứ 2 và 4 trên bảng xếp hạng.
Trận đầu tiên Benitez ra mắt tại Chelsea
Trận đầu tiên Benitez ra mắt tại Chelsea.

Trước trận đón tiếp Man City trên sân Stamford Bridge, HLV Benitez không có nhiều thời gian để làm quen với các học trò mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha là phải giúp The Blues giành trọn vẹn 3 điểm trước Man xanh. Điều đó sẽ giúp Chelsea không bị nới rộng cách biệt về điểm số trong cuộc chiến giành ngôi đầu.

Trước thử thách khó khăn trong trận gặp Man City, HLV Benitez sẽ chờ đợi rất nhiều vào Torres với hi vọng cậu học trò cũ sẽ tỏa sáng để giúp mình ghi điểm với ông chủ người Nga. Nhưng ở thời điểm hiện tại, El Nino không còn khả năng săn bàn như thời ở Liverpool dưới triều đại của HLV Benitez. Lúc này, Torres rất cần sự hậu thuẫn về mặt tinh thần để tìm lại sự tự tin trên sân.

Các CĐV Chelsea bày tỏ tình cảm với Di Matteo và giơ biểu ngữ chống Benitez
Các CĐV Chelsea bày tỏ tình cảm với Di Matteo và giơ biểu ngữ chống Benitez.

Dù Chelsea quyết tâm đánh bại Man City, nhưng mục tiêu trên là không dễ ở thời điểm hiện tại. Sau khi bị loại khỏi Champions League, HLV Mancini đang đứng trước nguy cơ bị tống cổ khỏi sân Etihad. Nếu không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch Chelsea, nhà cầm quân người Italy nhiều khả năng sẽ mất việc sớm. Điều đó sẽ buộc HLV Mancini cùng các học trò phải quyết chiến tại sân Stamford Bridge.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, nên Chelsea và Man City nhập cuộc khá thận trọng. Trong 10 phút đầu, khán giả có mặt trên sân Stamford Bridge không có cơ hội được chứng kiến bất cứ cú sút nguy hiểm nào về phía cầu môn của hai đội. Đến phút 13, Torres có cơ hội tung ra cú dứt điểm, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha lại sút trượt bóng.

Sau 1/3 thời gian của hiệp 1, Man City là đội nhỉnh hơn Chelsea về thời gian kiểm soát bóng (53% so với 47%). Trong khoảng 30 phút cuối hiệp 1, đội khách tổ chức được khá nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Đáng chú ý là tình huống David Silva đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút 21 từ đường chuyền vào của Zabaleta. Sau đó, hậu vệ người Argentina, Zabaleta còn có pha dứt điểm căng khiến thủ thành Petr Cech phải vất vả cản phá ở phút 31.

Torres vẫn chưa là chính mình
Torres vẫn chưa là chính mình.

Sang hiệp 2, Chelsea và Man City quyết định đẩy cao tốc độ trận đấu. Điều đó giúp hai đội có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn về phía khung thành của nhau. Phút 49, Ashley Cole căng ngang khá nguy hiểm, nhưng bóng lại trúng chân của Kompany đi hết đường biên ngang. Ngay sau đó, Ramires dứt điểm từ ngoài khu vực 16m50 đưa bóng đi vọt xà ngang.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Chelsea phải kể đến tình huống sút bóng của Torres. Nhận được đường chuyền của Hazard, chân sút người Tây Ban Nha có cơ hội thuận lợi để mở tỉ số trận đấu, nhưng cầu thủ trị giá 50 triệu bảng này lại sút với lực quá mạnh đưa bóng đi vọt xà ngang. Bên ngoài đường piste, HLV Benitez vẫn có cử chỉ khích lệ tinh thần thi đấu cho Torres.

Để tăng cường sự đột biến cho những pha lên bóng, HLV Benitez quyết định đưa Moses vào thay Eden Hazard. Bên phía Man City, HLV Mancini cũng có quyết định gây bất ngờ khi đưa Balotelli vào thế chỗ của Sergio Aguero. Tuy nhiên, những pha hãm thành của hai đội vẫn chưa đủ độ sắc sảo để khuất phục tuyến phòng ngự của nhau.

Kết thúc 90 phút, Chelsea và Man City hòa nhau trong trận đấu không bàn thắng. Sau vòng 13, Man City mất ngôi đầu bảng vào tay MU, trong khi đó Chelsea bị West Brom chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.