Chelsea thua đau, Mourinho 'mắng' trọng tài đủ điều

Mourinho chỉ trích trọng tài.
Mourinho chỉ trích trọng tài.
TPO - Thất bại 3-5 trước Tottenham đêm qua, khiến Mourinho choáng váng và một lần nữa, các trọng tài lại trở thành đối tượng để ông đổ lỗi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã dành những từ ngữ mỉa mai cho “Vua áo đen” Phil Dowd.

Làm khách tới White Hard Lane của Tottenham đêm qua, Chelsea có khởi đầu tuyệt vời khi Diego Costa mở tỷ số ngay phút thứ 18. Thế nhưng trong một trận đấu mà các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà chơi như lên đồng, đặc biệt là Harry Kane, họ đã khiến binh đoàn của Jose Mourinho chịu thất bại cay đắng 3-5. Lần đầu tiên ở mùa này, hàng phòng ngự được mệnh danh “mình đồng, da sắt” của Chelsea bị phá tan hoang. “Người nhện” Thibaut Courtois có 5 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mourinho khẳng định ông thực sự sốc với kết quả kể trên, đồng thời thêm một lần nghi ngờ có một “thế lực” nào đó muốn cản bước Chelsea của ông: “Tôi bị sốc với những thứ khác hơn là bị thủng lưới 5 bàn. Việc bị thủng lưới 5 bàn hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn chơi một trận không tốt. Nhưng tôi không bị sốc về điều đó. Chỉ trong ba ngày, chúng tôi đã nhận hai quyết định đáng kinh ngạc, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu”.

“Một trong số đó đến ở trận đấu này (ám chỉ việc Chelsea không được hưởng phạt đền khi Vertonghen để bóng chạm tay trong vòng cấm). Điều đó thật khó chấp nhận đối với tôi. Các cầu thủ đã nỗ lực chiến đấu để giành chiến thắng nhưng mọi thứ đã thay đổi bởi một quyết định không chính xác của trọng tài”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này nói thêm.

Không chỉ khẳng định trọng tài đã mắc sai lầm khi không cho Chelsea được hưởng phạt đền, HLV Jose Mourinho còn “tố” các trọng tài đã không làm gì để bảo vệ Eden Hazard. “Mọi người ở đất nước này đều có tình yêu bóng đá và họ cũng có tình yêu với Eden Hazard. Trong các trận đấu, Eden Hazard luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của đối thủ nhưng anh ấy không được các trọng tài bảo vệ. Trận này, có tới hơn chục lần Tottenham phạm lỗi với Eden, vậy mà chẳng có sự can thiệp nào cả. Mọi thứ cứ tiếp diễn theo hướng tồi tệ”, Mourinho nói tiếp.

Chưa hết, ông còn mỉa mai trọng tài chính Phil Dowd là người quá chậm chạp và thiếu thể lực để có thể bắt những trận đỉnh cao như Tottenham – Chelsea. “Phil Dowd quá chậm chạp để theo sát một trận đấu đỉnh cao như thế này. Có những thời điểm, tình huống bóng diễn ra cách ông ấy tới gần 40 mét. Như thế thì làm sao có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất. Tôi không hiểu sao ông ấy lại được chọn để bắt chính trận này”, “Người đặc biệt” nói.

Với việc để thua Tottenham 3-5, Chelsea đã chính thức bị Man City bắt kịp trên BXH. Cả hai hiện có cùng 46 điểm, nhưng Chelsea vẫn tạm xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).