Chelsea tiến rất gần chức vô địch

Chelsea tiến rất gần chức vô địch
(TPO) Chelsea gần như chạm tay vào chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh sau trận thắng 3-1 trước Fulham cách đây 1 tiếng. Tỷ số này trùng khít với dự đoán của TPO.
Chelsea tiến rất gần chức vô địch ảnh 1

Chelsea bước dài tới chức vô địch Ảnh: chelseafc

Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái nên các cầu thủ làm cho các CĐV nhà phấn khích khi chiến thắng 3-1 trước Fulham. Điều này có nghĩa Chelsea tiến bước dài tới chức vô địch bóng đá Anh sau 50 năm chờ đợi.

Joe Cole giúp chủ nhà vượt lên ngay ở phút 17. Tiền đạo người Bờ biển ngà Didier Drogba đã chuyền bóng thuận lợi cho J.Cole sau pha vượt qua hậu vệ "đáng thương" Volz. Tiền vệ của đội tuyển Anh J.Cole làm điên đảo Goma trước khi sút tung góc lưới Van der sar mở tỷ số trận đấu.

Nhưng chỉ 4 phút trước khi hiệp một kết thúc, Collins John đã san bằng tỷ số cho đội khách. Sau khi vượt qua Carvalho, Bia Morte chuyền nhẹ nhàng cho đồng đội Collins John đệm bóng vào khung thành Cech san bằng cách biệt : 1-1.

Nhưng vào hiệp hai Mourinho đã có một số thay đổi. Jarošik vào thay cho hậu vệ R.Huth, Robben thế chỗ của Cole. Duff chuyển xuống làm hậu về trái còn Robben đá phía trên. Gudjohnsen trở thành tiền đạo đá lệnh bên cánh phải. Chính nhờ sự thay đổi này Chelsea đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Và hai trong số các cơ hội đó đã được chuyển thành bàn thắng.

Chelsea tiến rất gần chức vô địch ảnh 2

Các cầu thủ ăn mừng cùng CĐV

Đầu tiên là pha phối hợp như đá tập của hai cầu thủ thuận chân trái D.Duff và A.Robben trước khi F. Lampard nâng tỷ số lên 2-1. Nhận bóng từ giữa sân, tiền vệ người Ailen Duff đột phá qua một hậu vệ Fulham trước khi chuyền bóng thuận lợi cho cho Robben băng xuống bên cánh trái. Chỉ cần một chạm, người "Hà Lan bay" đã trả bóng  ngược trở lại cho Lampard băng từ tuyến hai lên dứt điểm trước sự bất lực của thủ thành Van der sar. 

Sau bàn thắng đó, Chelsea liên tiếp gây áp lực lên hàng thủ đội khách nhưng vẫn chưa ghi thêm bàn nào.

Một lần nữa, Mourinho chứng tỏ mình là HLV xuất sắc nhất thế giới khi có những thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Phút 74, Tiago vào thay cho Drogba. Chelsea đã có thay đổi chiến thuật, Makelele lùi về sân nhà, Tiago chuyển sang cánh phải, Jarošik chơi dịch sang cánh trái còn Lampard dâng cao hỗ trợ cho cặp tiền đạo là Robben và Gudjohnsen.

Chỉ hơn 10 phút sau, Chelsea có bàn thắng thứ ba do công Gudjohnsen sau pha trình diễn ấn tượng trước hàng thủ đội khách trước khi làm tung lưới Van der Sar ở phút 86. Đây là bàn thắng thứ 100 của Gudjohnsen tại giải Ngoại hạng.

Với kết quả 3-1, Chelsea hơn đội xếp thứ hai là Arsenal đến 14 điểm. Nếu Arsenal không thắng Tottenham thứ hai tới, Chelsea sẽ chính thức trở thành nhà vô địch Premier League mùa giải 2004/2005.

Đội hình ra sân:

Chelsea (4-2-3-1) Cech; Johnson, Carvalho, Terry, Huth (Jarošik 46'); Lampard, Makelele; J Cole (Robben 46'), Gudjohnsen, Duff; Drogba (Tiago 74').
Fulham (4-1-2-1-2): Van der sar; Volz, Knight, goma, Rosenior; Pembridge (Malbranque 83'); Radzinski, Boa Morte; Clarke; McBride, John.
Ghi bàn: Chelsea: J.Cole (17'), Lampard (64'), Gudjohnsen (86'); Fulham: John (41').
Trọng tài: Alan Wiley.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.