Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa

Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa
TPO - Chelsea tiếp tục màn khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng thứ hai liên tiếp, còn đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man United tiếp tục có thêm trận hòa đáng thất vọng.
Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa ảnh 1
Chelsea tiếp tục chiến thắng. Ảnh: AP

Không những bị chủ nhà Portsmouth cầm hòa, nhà ĐKVĐ Man United tiếp tục rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng ở những trận tiếp theo do tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp và phải nghỉ ba trận tới.

Còn Chelsea sau khi bị dẫn 0-1 trong hiệp một, nhưng nhờ sự thay đổi kịp thời đã có được hai bàn thắng nhanh chóng đầu hiệp hai để đảm bảo chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Reading, tiếp tục giữ mạch khởi đầu hoàn hảo.

Trong khi đó, Manchester City cũng có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại Derby County 1-0 trong trận đấu đầu tiên của cựu đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson trước khán giả nhà Eastlands.

Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa ảnh 2
Man City tiếp tục bay cao. Ảnh: BBC

Ở nơi khác, chủ nhà Fulham vượt qua Bolton 2-1, Birmingham hòa 2-2 với đội khách Sunderland, còn Wigan có chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Middlesbrough.

Như vậy, hiện Everton đang dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng, họ đã đánh bại Tottenham 3-1 trong trận đấu trước đó một ngày, tiếp đến là Manchester City và Chelsea, cùng có 6 điểm.

Màn trình diễn kém thuyết phục của Man United

Trở lại trận đấu tại Fratton Park, HLV của đoàn quân Pompey- ông Harry Redknapp tiếp tục khẳng định ông luôn có duyên mỗi khi tiếp Man United trên sân nhà như ba mùa giải trước.

Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa ảnh 3
Tevez đã có trận đấu đầu tiên với Man United. Ảnh: BBC

Ở trận này, tân binh Carlos Tevez đã được vào lần đầu tiên để thay thế Wayne Rooney. Chính anh là người kiến tạo để tiền vệ kỳ cựu Paul Scoles mở tỷ số cho Man United ngay phút 15.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn cho Man United khi tuyển thủ Zimbabwe- tiền đạo Benjani Mwaruwari, bất ngờ gỡ hòa cho chủ nhà bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 53.

Cuối trận, cả hai đội chơi với sự nhiệt tình thái quá, và hậu quả trọng tài đã phải dùng tới hai chiếc thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên.

Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa ảnh 4
Ronaldo lại gây thất vọng. Ảnh: AP

Đầu tiên là Sulley Muntari của nhà nhà đã bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 83, sau đó đến lượt Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp và anh sẽ vắng mặt ba trận tới.

Chelsea vượt qua ký ức Madejski

Mùa trước, sân Madejski là thảm họa đối với Chelsea khi họ bị mất hai thủ môn và đội trưởng Terry phải đứng trong khung thành thay thế ở những phút cuối cùng. Song mùa này, mọi chuyển đã đổi thay.

Đây là trận đấu đầu tiên thủ môn Petr Cech trở lại sân Madejski kể từ khi anh bị chấn thương hộp sọ tháng 11 năm trước và phải lên bàn mổ. 

Có thể nổi ám ảnh tai nạn năm trước vẫn theo đuổi anh khi thủ thành người CH Séc mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của chủ nhà. Sau pha đánh đầu của Ingirmarsson, Cech lao ra đấm hụt bóng để Bikey dễ dàng lập công khi khung thành đã bỏ trống.

Chelsea tiếp tục thắng, Man United lại hòa ảnh 5
Sự thay đổi trong hiệp hai đã giúp Chelsea tiếp tục tăng tốc. Ảnh: BBC

Song lần này đã khác, HLV Mourinho táo bạo quyết định tung tiền vệ John Obi Mikel và và tiền đạo Claudio Pizarro vào sân tăng cường hàng tấn công và có được hiệu quả tức thì.

Đầu tiên là Lampard dẫn bóng đâm thẳng vào vòng cấm, xé toang hàng phòng ngự chủ nhà trước khi hạ gục Marcus Hahnemann ở gần chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở phút 47.

Ba phút sau, tiền đạo Bờ Biển Ngà Didier Drogb lại chứng tỏ khả năng sát thủ của mình bằng cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm không cho thủ thành Hahnemann cơ hội để cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

MỚI - NÓNG