Chelsea trắng tay

Một tay Ibrahimovic loại Chelsea khỏi Champions League năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES.
Một tay Ibrahimovic loại Chelsea khỏi Champions League năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Thất bại tại Champions League, thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League, Chelsea đang đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Rạng sáng 10/3, ĐKVĐ Premier League Chelsea tiếp nhà vô địch Ligue 1 Paris St Germain (PSG) trên sân nhà Stamford Bridge ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2015/16. Trận đấu được đánh giá là khó khăn đối với thầy trò HLV Guus Hiddink, bởi đội bóng Anh đã thất thủ 1-2 trước gã nhà giàu nước Pháp trận lượt đi. Chưa kể đối thủ của họ hiện đang làm mưa làm gió ở giải đấu quốc nội. Tại Ligue 1, PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích ấn tượng khi chỉ thua 1 trận trong tổng số 29 trận. Hàng công của họ ghi tới 68 bàn, trong khi hàng phòng ngự chỉ nhận 15 bàn thua.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink, Chelsea đang dần hồi sinh khi phong độ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tài phép của “thầy phù thuỷ” người Hà Lan chưa đủ để vực dậy được đội bóng vốn đã rệu rã dưới thời HLV Jose Mourinho.

Và “điều gì đến cũng đến”, nắm trong tay lợi thế dẫn trước, PSG đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ khi nhập cuộc và kiểm soát hoàn toàn thế trận ở những phút sau đó. Tiền đạo Ibrahimovic đã toả sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn giúp PSG đá bại Chelsea 2-1, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và giành vé vào tứ kết Champions League. Thua trận này, Chelsea lại một lần nữa ôm hận trước PSG. Chính đội bóng Pháp cũng hạ gục “the Blues” ở vòng knock-out mùa trước.

Việc bị loại khỏi Champions League khiến cho Chelsea gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải tới. Bởi tại Premier League, “the Blues” hiện đang đứng thứ 10 với 40 điểm, kém tốp 4 đến 10 điểm trong khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 9 vòng nữa là kết thúc. Chính HLV Guus Hiddink cũng thừa nhận rằng Chelsea đang trong quá trình chuyển giao và không biết khi nào đội chủ sân Stamford Bridge mới có thể góp mặt ở Champions League.

Đã qua rồi cái thời “the Blues” làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu, nơi mà họ nâng cao chiếc cúp vô địch mùa giải 2011/12. Đã qua rồi thời kỳ của Petr Cech, John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba cùng nhau tung hoành trên sân. Giờ đây, đấu trường “vớt vát” của Chelsea là Cup FA, nơi họ đối đầu Everton ở tứ kết ngày 12/3 tới.

Còn đối với PSG, chiến thắng này giúp họ lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở tứ kết Champions League. Và với một Ibrahimovic đang có phong độ cao, đội bóng nước Pháp cho thấy họ là đối thủ thực sự đáng gờm và tham vọng lần đầu vô địch châu Âu không phải là không có cơ sở.

Trong trận đấu còn lại, Benfica cũng đã giành vé vào tứ kết khi lội ngược dòng đá bại Zenit 2-1 trên sân khách trong trận lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận (lượt đi Benfica thắng 1-0).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.