Chelsea tự làm khó mình

Chelsea tự làm khó mình
TPO - CLB Chelsea có thể phải cắn răng chi số tiền cao ngất 18,5 triệu bảng Anh cho vụ chuyển nhượng Daniel Sturridge từ Manchester City mùa hè trước, bởi bản hợp đồng bốn năm với tiền đạo trẻ này có những điều khoản khá phức tạp.
Chelsea tự làm khó mình ảnh 1
Daniel Sturridge lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Chelsea trước Watford tại vòng ba cúp FA, 3 - 1, trên sân Stamford Bridge, London, Anh.

Vì đánh giá thấp Sturridge nên hè trước, Chelsea không chịu mua đứt tiền đạo này từ Man City. Thế nên, giờ đây, với sự thiếu vắng Drogba và Kalou (tham dự CAN 2010), Sturridge được HVL Ancelotti trọng dụng. Từ đó, giữa các bên liên quan tranh cãi về mức phí chuyển nhượng tiền đạo trẻ này.

Hôm nay, 15 - 1, Tòa án Trọng tài Thể thao London (Anh) phán quyết, Chelsea phải trả 3,5 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Man City, cộng với ba triệu bảng nữa dựa trên số lần Sturridge ra sân.

Tiền đạo này hiện hưởng mức lương 60 ngàn bảng một tuần. Với bản hợp đồng bốn năm, dự tính, Chelsea sẽ phải chi thêm 12 triệu bảng nữa.

Chelsea phải trả 500 ngàn bảng cho mỗi 10 lần ra sân của Sturridge trong màu áo the Blues tại mọi giải đấu cho tới khi đủ hai triệu bảng, cộng thêm một triệu bảng nếu anh được gọi lên đội tuyển Anh, kể cả U-23.

Tiền đạo 20 tuổi đã chơi tám trận cho Chelsea trong thời gian gần đây và nhiều khả năng anh sẽ ra sân nhiều hơn khi được HLV Ancelotti khen ngợi và dự tính cho đá cặp với Anelka trên hàng công, trong khi Drogba và Salomon Kalou đang cùng tuyển Bờ biển Ngà dự cúp Châu Phi tại Angola.

Ban đầu, Chelsea muốn Tòa án Trọng tài Thể thao, gồm một chủ tịch độc lập cùng các thành viên đại diện Premier League, hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và hiệp hội huấn luyện viên Anh, sẽ ấn định mức phí không quá ba triệu bảng cho vụ chuyển nhượng Sturridge. Nhưng xem ra, họ sẽ phải chi nhiều hơn số tiền đó vài lần.

Thành Hưng
Theo Guardian

MỚI - NÓNG