Chelsea và Mourinho lập kỷ lục, Rooney bị chấn thương

Chelsea và Mourinho lập kỷ lục, Rooney bị chấn thương
TPO - Chelsea đã lập kỷ lục bất bại khi vượt qua Birmingham 3-2 trên sân nhà. Còn tiền đạo Rooney đã bị chấn thương và phải rời sân sớm trong trận Man United hòa Reading trên sân nhà.

Chiến thắng 3-2 trong ngày ra quân đã giúp đoàn quân The Blues lập một kỷ lục bất bại mới cho nước Anh. Chelsea đã có 64 trận không thua trên sân nhà Stamford Bridge, nhiều hơn 1 trận so với thành tích Liverpool đã lập nên trong giai đoạn 1978 đến 1981.

Chelsea và Mourinho lập kỷ lục, Rooney bị chấn thương ảnh 1
Chelsea kéo dài niềm vui tại Stamford Bridge. Ảnh: BBC

Song kỷ lục của HLV Jose Mourinho còn ấn tượng hơn thế. Ông đã có 99 trận trên sân nhà không biết mùi thất bại. Trận thua gần đây nhất trên sân sân nhà của một đội bóng ông dẫn dắt là trận Porto thua 2-3 trước Beira Mar năm 2002.

Rooney bị chấn thương và chưa xác định mức độ nguy hiểm

Trong khi đó, khán giả tại Old Trafford không những thất vọng khi đội nhà Man United bị Reading cầm hòa không bàn thắng, mà họ còn lo lắng khi tiền đạo chủ lực Rooney bị chấn thương và sớm phải rời sân.

Chelsea và Mourinho lập kỷ lục, Rooney bị chấn thương ảnh 2
Man United lại lo lắng khi Rooney bị chấn thương. Ảnh: BBC

Tiền đạo 21 tuổi của đội tuyển Anh đã bị chấn thương khi va chạm với trung vệ Michael Duberry của Reading ở phút 37. Song anh vẫn cố gắng thi đấu trước khi không thể chịu đựng được và tân binh Nani vào thay sau đó.

HLV Alex Ferguson cho biết sau trận đấu: "Chúng tôi sẽ chờ kết quả kiểm tra chấn thương của anh như thế nào. Song tôi không nghĩ đây là chấn thương nghiêm trọng như anh đã từng vỡ xương bàn chân trước đây".

An Hà
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.