Chelsea vô địch Champions League sau loạt penalty kịch tính

Chelsea vô địch Champions League sau loạt penalty kịch tính
TPO - Bất công, nhưng đó là bóng đá. Bayern Munich thêm một lần nữa phải đón nhận cơn ác mộng sau thất bại không thể tin nổi năm 1999. Họ có cơ hội để thắng nhưng cuối cùng đã thua.

> Trận chiến cuối cùng

Chelsea là tân vương của bóng đá châu Âu
Chelsea là tân vương của bóng đá châu Âu.

Và Chelsea là đội đoạt chức vô địch Champions League một cách kiên cường và đầy ngoạn mục.

Ở bán kết, Chelsea đã dùng chiếc xe bus hai tầng để vượt qua Barcelona. Lần này, thầy trò Di Matteo cũng “nào mình cùng lên xe bus” để biến hang hùm Allianz Arena để họ phô diễn những kĩ năng phòng ngự siêu phàm cùng những đợt phản công chớp nhoáng.

Bayern Munich chơi không dở. Họ chỉ không may mắn khi các chân sút không tận dụng được hết những cơ hội có được trở thành con số trên bảng điện tử. Rút kinh nghiệm Barcelona, Bayern Munich tấn công nhiều nhưng họ không tung tất tay những gì mình có trong tay để lao lên phía trước. Hướng đánh chính của Hùm xám là hai bên cánh với sự năng nổ của những Robben và Ribery cộng với sự hỗ trợ không thể tốt hơn của Lahm.

Tỷ số phạt góc là 16-2 cho thấy Bayern đánh biên khủng khiếp đến như thế nào và bàn thắng của Muller ở phút 83 cũng xuất phát từ một đường tạt bên hành lang trái. Nhưng đó là tất cả những gì Hùm xám làm được trong trận này. Còn Chelsea, giống hệt như cách đánh bại Barcelona ở bán kết, ẩn nhẫn chờ thời và rồi kết thúc đối thủ bằng một “nhát dao” sắc lạnh.

Theo thống kê, Bayern Munich tung ra tới 35 cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành Cech nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng. Ngược lại, Chelsea chỉ có 5 tình huống uy hiếp khung thành Neuer nhưng một trong số đó là pha lập công của Drogba ở phút 88 trong quả đá phạt góc đầu tiên.

Xem lại diễn biến chung kết Champions League qua ảnh

Một bi kịch như tại trận chung kết năm 1999 với M.U đã lặp lại nhưng ở một cấp độ nhẹ nhàng hơn với Bayern Munich. Thực ra đội chủ sân Allianz Arena có thể tự quyết định được số phận của mình nếu Robben thực hiện thành công quả phạt đền ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên, chân sút người Hà Lan chưa bao giờ mạnh về tinh thần đã sút bóng trúng người Cech từ chấm 11m.

Có thể “quy kết” một cách thô bạo rằng chính Robben là người cướp đi chức vô địch Champions League của Bayern Munich bởi pha đá hỏng phạt đền của mình. Trước đó anh cũng sút trượt penalty trong trận gặp Dortmund ở Cúp quốc gia Đức.

Thật nghiệt ngã khi người Đức vốn nổi tiếng là những người có thần kinh thép và thường xuyên thắng lợi trong những loạt đá luân lưu lại gục ngã trước Chelsea tại chính sở trường của mình.

Xem loạt penalty cân não:

Tại lượt đấu cuối, Schweinsteiger, người đã thực hiện cú đá luân lưu quyết định loại Real ở bán kết, chỉ có thể đưa trái bóng tìm đúng cột dọc. Trong khi đó, Drogba điềm tĩnh bước lên dứt điểm căng ấn định kết quả penalty 4-3 mang về chiến thắng nghẹt thở cho Chelsea.

Chelsea từng sống đi chết lại nhiều lần ở mùa giải này nhưng họ biết vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết như một thông điệp không đầu hàng nghịch cảnh.Điều quan trọng hơn cả là họ có màn hồi sinh cực ấn tượng ở giai đoạn cuối và không thể nói là không xứng đáng với chức vô địch Champions League.

Theo Viết
MỚI - NÓNG