Chelsea ‘vứt’ Lampard, Drogba, bỏ 200 triệu USD ‘rước’ Kaka?

Chelsea ‘vứt’ Lampard, Drogba, bỏ 200 triệu USD ‘rước’ Kaka?
TPO - Avram Grant đang muốn đặt dấu ấn của mình tại Chelsea bằng cách đẩy hai “cục cưng” dưới thời Mourinho là Frank Lampard và Didier Drogba để rộng đường đón rước Kaka với giá 100 triệu bảng (khoảng 200 triệu USD).

Đêm qua, HLV Grant đã phát đi thông điệp rằng để củng cố lực lượng và tránh sự bất đồng nội bộ, ông có thể sẽ bán bộ đôi Frank Lampard và Didier Drogba, những công thần dưới thời Jose Mourinho và đang có dấu hiệu chống đối Ban lãnh đạo mới.

Lampard đang là một trong số ít các cầu thủ từng phản đối kịch liệt việc Mourinho ra đi. Chính vì thế, những biến cố gần đây khiến cho yêu sách đòi tăng mức lương của anh lên 140.000 bảng/tuần đang trở nên xa vời, thậm chí là bị đẩy đi.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Real Madrid đã từng tiếp cận để có ngôi sao tuyển Anh và chính Lampard cũng thừa nhận hy vọng sẽ có một ngày được thi đấu trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha.

Chelsea ‘vứt’ Lampard, Drogba, bỏ 200 triệu USD ‘rước’ Kaka? ảnh 1
Drogba cũng chung số phận

Trong khi đó, đại diện Drogba đã cho biết rằng anh đang là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Việc Mourinho, người xem Drogba như học trò thân cận nhất tại Chelsea, ra đi đã buộc anh cũng đang nghĩ đến bến đỗ mới sau khi đã ở đây từ mùa hè 2004.

Ngoài Real Madrid còn có Milan và Bayern Munich từng lên tiếng quan tâm tới tiền đạo 29 tuổi này. "Drogba là cầu thủ mà tôi nhận được rất nhiều đề nghị từ các đội bóng lớn", đại diện Etienne Mendy khẳng định trên Daily Mirror.

Kaka đến với giá 200 triệu USD?

Chưa hết, HLV người Isarel còn gây sốc khi cho rằng để bổ sung lực lượng, ông đã nói khéo với ông chủ Roman Abramovich rằng Chelsea cần có tiền vệ kiến thiết đang khoác áo AC Milan Kaka để thay thế Lampard và Drogba.

Chelsea ‘vứt’ Lampard, Drogba, bỏ 200 triệu USD ‘rước’ Kaka? ảnh 2
Kaka đang được săn đón mọi nơi

Theo báo chí Anh, tiền vệ người Brazil đang có giá khoảng 100 triệu bảng, tức tương đương khoảng 200 triệu USD, một số tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với thói chơi ngông của tỷ phú Abramovich.

Trước đây, đoàn quân The Blues từng hai lần đánh tiếng mua Kaka, nhưng AC Milan luôn từ chối bất cứ lời đề nghị nào và khẳng định Kaka “không phải để bán”.

Chính vì thế, nếu không tiếp xúc được một cách đàng hoàng, có thể đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ phải dùng tới điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Kaka với Milan mới hy vọng sỡ hữu được cầu thủ đang được xem là xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

MỚI - NÓNG