Chelsea-Barcelona: 'Oan gia' ngõ hẹp

Trọng tài thường đóng vai chính trong những cuộc đụng độ giữa Chelsea và Barcelona Ảnh: Getty Images
Trọng tài thường đóng vai chính trong những cuộc đụng độ giữa Chelsea và Barcelona Ảnh: Getty Images
TP - Nếu có một đội bóng mà thầy trò Pep Guardiola phải e ngại thì đó là Chelsea. Giữa họ đã có những cuộc đụng độ đầy oan nghiệt. Và để lại dư âm là những trận tranh cãi kéo dài...

> FIFA sắp quyết công nghệ xác định bàn thắng

Luôn có dấu ấn của những ông vua áo đen trong những cuộc đối đầu Chelsea-Barcelona tại Champions League vài mùa giải qua. Trọng tài Anders Frisk từng bị Mourinho chỉ trích kịch liệt khi “trò chuyện với người của Barcelona” trong giờ giải lao trận đấu ở vòng 1/8 năm 2005.

Bị hăm dọa quá nhiều sau lời kích động từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Ander Frisk quyết định treo còi.

Chưa hết, hồi năm 2009 ở trận bán kết, Tom Henning Ovrebo đã không một lần chỉ tay vào chấm phạt đền dù Chelsea đáng được hưởng ít nhất 2 quả 11m.

Ông trọng tài người Na Uy này sau đó phải nhận những lời chỉ trích thậm chí là dọa giết đến mức từng phải nghĩ đến việc đi tu để “giã biệt hồng trần”.

Những tranh cãi ấy còn dai dẳng đến tận bây giờ và trở thành thứ gia vị cay nồng cho “bữa tiệc” bóng đá tại Stamford Bridge đêm nay, nơi Chelsea và Barcelona oan gia hội ngộ.

Hiện thầy trò Di Matteo đang thể hiện một phong độ thuyết phục mà chiến thắng 5-1 trước Tottenham tại bán kết FA Cup cuối tuần là một minh chứng sinh động nhất cho sự trỗi dậy của The Blues thời gian gần đây.

Chiến lược gia người Italia, dù chỉ tạm quyền, đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp khi thắng 9 hòa 2 và chỉ thua 1 trong 12 trận chính thức dẫn dắt Chelsea.

Ông thầy trẻ tuổi người Ý đang được ví như một Guus Hiddink mới khi làm được điều thần kỳ dù chỉ tiếp quản đội bóng từ đống đổ nát.

Di Matteo cũng chẳng xa lạ gì đội bóng xứ Catalan. Khi còn khoác áo Chelsea, Di Matteo từng đụng độ nảy lửa với Pep Guardiola của Barcelona ở vòng 1/8 Champions League mùa 1999-2000 (chung cuộc Barcelona thắng 6-4 và lọt vào bán kết rồi thua Valencia).

Một bình luận của tờ Daily Mail khẳng định, Chelsea của Di Matteo giờ mạnh mẽ và khó đánh bại chẳng khác nào Chelsea của Mourinho trước đó.

Nhưng chừng đó đã đủ để The Blues vượt qua Barcelona hay chưa bởi chính... Mourinho cũng thường xuyên thua cuộc trước người đồng nghiệp Pep Guardiola bên phía đội bóng xứ Catalan dù có dẫn dắt Chelsea trước đây hay Real Madrid hiện tại.

Chelsea đang rất hưng phấn còn Barcelona đang trải qua những ngày tháng khó khăn.

Thật trùng hợp khi trước cuộc hành quân đến Stamford Bridge, đội bóng xứ Catalan lại vướng vào những bê bối với trọng tài.

Ở trận tứ kết với Milan, họ nhận nhiều lời phàn nàn vì được ông vua áo đen Bjorn Kuipers giúp sức. Trong cuộc gặp mới nhất với Levante ở La Liga họ cũng được tưởng thưởng một quả penalty để có được thắng lợi chung cuộc.

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào ông trọng tài người Đức Felix Brych, 36 tuổi, hiện đang là tiến sĩ luật học, người sẽ điều khiển trận đấu bán kết lượt đi giữa Chelsea và Barcelona tại Stamford Bridge.

Thầy trò Pep Guardiola có cơ hội tốt để chứng tỏ rằng họ chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ bên ngoài nào cả để chiến thắng rồi lọt vào chung kết.

Để làm được điều đó, trước một đối thủ đang hừng hực khí thế báo thù như Chelsea, Barcelona cần đến khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao như Messi.

Nhưng hãy nhớ, tiền đạo người Argentina thậm chí còn chưa từng ghi bàn tại Stamford Bridge...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.