Chen nhau khúc giữa

Chen nhau khúc giữa
TP - Mặc dù SHB.ĐN vừa thảm bại trước Bình Dương, nhưng ngôi vị đầu bảng của họ chẳng hề suy suyển bởi khoảng cách quá an toàn so với nhóm các đội đứng sau. Vì thế, nóng nhất có lẽ vẫn là cuộc đua giành một vị trí trong tốp ba.

Từ khoảng ba bốn năm trở lại đây, những cuộc đụng độ giữa ĐT.LA và HA.GL không còn ảnh hưởng quyết định đến chức vô địch V-League, nhưng không phải vì vậy mà độ máu lửa cũng như tính quyết liệt ở mỗi lần hội ngộ giữa Gạch và Gỗ lại bớt đi.

Chắc chắn không còn khả năng mơ tới ngôi vị cao nhất, nhưng cả ĐT.LA lẫn HA.GL vẫn còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Thứ nhất, khoảng cách điểm số của ĐT.LA và HA.GL so với nhóm các đội bóng ở tốp cầm đèn đỏ là không đáng kể (HA.GL chỉ hơn M.NĐ đứng thứ 11 hai điểm, hơn TP.HCM đứng thứ 12 bốn điểm), nên khả năng trụ hạng vẫn chưa chắc chắn 100%.

Thứ hai, ĐT.LA và HA.GL cũng không bị nhóm các đội xếp trên bỏ cách quá xa, nên cơ hội giành một vị trí trong tốp ba khi mùa giải kết thúc vẫn còn bỏ ngỏ với cả hai “ông lớn” thất thế này. Vì thế, sẽ là sai lầm nếu như nói rằng vì cả ĐT.LA lẫn HA.GL đều đã sa sút quá nhiều nên cuộc chạm trán của họ không còn nóng bỏng như trước.

Năm ngoái, HA.GL đã hạ gục ĐT.LA ngay tại Long An, nhưng món nợ này đã được ĐT.LA thanh toán sòng phẳng hồi đầu mùa giải năm nay bằng chiến thắng 2-0 tại Pleiku.

Hiện tại, phong độ của cả ĐT.LA lẫn HA.GL đều không thật tốt, nên bất kể kết quả nào cũng có thể xảy ra ở trận đấu này. Lợi thế sân nhà của ĐT.LA xem ra cũng không đáng kể, vì trong bốn năm qua cũng có tới hai lần HA.GL giành thắng lợi ngay tại đây.

Tranh nhau bứt phá

Mặc dù SHB.ĐN vừa thảm bại trước Bình Dương, nhưng ngôi vị đầu bảng của họ chẳng hề suy suyển bởi khoảng cách quá an toàn so với nhóm các đội đứng sau.

Vì thế, nóng nhất có lẽ vẫn là cuộc đua giành một vị trí trong tốp ba, khi mà đội đứng thứ tám ĐT.LA (29 điểm) chỉ kém đội đứng thứ nhì SLNA có bốn điểm, và có tới bốn đội bóng, từ thứ ba cho tới thứ sáu, cùng được 31 điểm như nhau.

Xét theo lịch thi đấu thì thuận lợi nhất trong nhóm này là Bình Dương, Thể Công và XM.HP. Đối thủ của Bình Dương ở vòng này là K.KH đang gặp bất ổn về nội bộ, đặc biệt là các ngoại binh trụ cột, và hai trận đấu không thành công liên tiếp vừa qua của K.KH đều không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố chuyên môn.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2009:

Thứ Bảy (25/7):
TĐCS.ĐT – SHB.ĐN
Thể Công – Thanh Hoá
ĐT.LA – HA.GL
Bình Dương – K.KH
M.NĐ – SLNA

Chủ nhật (26/7):
QK4 – T&T HN
XM.HP – TP.HCM

Trong khi đó, Thể Công đang có cơ hội cực tốt để gượng dậy sau thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà trước TĐCS.ĐT ở vòng 21, bởi họ chỉ phải gặp Thanh Hóa đã chắc chắn xuống hạng và vừa thảm bại 1-5 trước chủ nhà ĐT.LA, nên chẳng còn bao nhiêu động lực thi đấu.

Còn XM.HP thì cũng đứng trước khả năng có được chiến thắng thứ tư liên tiếp, bởi TP.HCM sau một giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi giờ đang có dấu hiệu trượt dốc, và rất khó tin rằng đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn lại làm được điều gì đó trước một XM.HP cực kỳ hưng phấn mỗi khi được chơi trên chảo lửa Lạch Tray.

Ở lượt đi mùa bóng năm nay, dù đang trong cơn bĩ cực nhưng XM.HP vẫn đủ sức quật ngã TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất, nên sẽ có rất ít cơ hội cho TP.HCM ở trận lượt về này, nhất là khi XM.HP đang đứng rất gần tốp ba, mục tiêu số một của họ ở mùa bóng năm nay.

MỚI - NÓNG