Chết bởi thủ tồi, công kém

Chết bởi thủ tồi, công kém
TP - Nếu ĐTVN chơi tấn công như trong hiệp 2 gặp tuyển SV Hàn Quốc ở Cúp TPHCM trước thềm AFF Suzuki Cup 2012 thì có thể kết quả 2 trận đấu gặp Myanmar và Philippines đã khác.

> Việt Nam thua bẽ bàng Philippines
> HLV Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm thất bại tuyển Việt Nam

Philippines (phải) đã vượt qua ĐTVN trong trận quyết đấu. Ảnh: VSI

Philippines (phải) đã vượt qua ĐTVN trong trận quyết đấu. Ảnh: VSI.

Thật sự là qua 2 trận đấu, ĐTVN đã chơi tấn công, nhất là trong trận gặp Philippines, nhưng là lối tấn công không biến hóa, không có điểm nhấn, một lối tấn công đều đều, vô hồn khiến đối phương rất dễ bắt bài.

Trận thua và màn trình diễn của các cầu thủ Philippines trong trận gặp Thái Lan chưa thể đánh giá đúng năng lực của đội tuyển này.

Gặp ĐTVN, cả hai đều cần chiến thắng trong trận này để có thể rộng đường đi tiếp và tự quyết số phận của mình ở lượt sau.

Do tính chất của trận đấu nên hai đội rất thận trọng nhập cuộc chậm. Cả 2 bên đều muốn phá lối đá của nhau.

Phía VN thì sợ những cú phản công hay lật cánh đánh đầu của Philippines, còn Philippines thì sợ lối chơi nhanh của bóng đá VN.

Nhưng suốt trận, không thấy lối tấn công nhanh của ĐTVN đâu và cuối trận đành chịu thua với một bàn phản công.

HLV trưởng ĐT Philippines Michael Weiss đã có lý khi cho rằng ĐT Philippines muốn giành chiến thắng trước ĐTVN thì nhiệm vụ số một của các tuyển thủ Philippines là phải ngăn cản bằng được để ĐTVN không thể chơi bóng theo cách sở trường và họ đã thành công.

Philippines trận này rút kinh nghiệm từ trận thua Thái Lan, đã tập trung phòng ngự khiến đội hình tấn công thiếu tốc độ cao của ĐTVN không thể
khoan thủng.

ĐT Philippines sở hữu những cầu thủ cao to, có thể hình thể lực vượt trội, giỏi chơi bóng bổng, thiện nghệ dùng bóng dài và có tinh thần bảo đảm kỷ luật chiến thuật rất tốt.

Mặc dù ĐT Philippines đã thua 1-2 trước ĐT Thái Lan trong trận ra quân nhưng sau những gì mà ĐT Philippines đã thể hiện trước ĐTVN thì họ giành chiến thắng là xứng đáng.

Phút 86, bàn thắng đến từ Caligdong trong một pha phản công và đặt dấu chấm hết cho ĐTVN. Áp lực chiến thắng chính là rào cản lớn nhất của Việt Nam trong trận đấu này. Thua Philippines, cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam càng ngày càng thu hẹp.

Vậy là trong vòng 20 năm trở lại đây, đến trước trận đấu chiều qua, ĐTVN và ĐT Philippines đã có 7 lần chạm trán nhau ở các giải đấu khu vực (SEA Games và AFF Cup).

Ưu thế thuộc về Việt Nam với 5 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận, ghi được 15 bàn thắng và để lọt lưới 6 bàn.

Thế nhưng, trong lần gặp nhau gần đây nhất cách đây 2 năm, ĐT Việt Nam của HLV Calisto đã thất bại muối mặt với tỷ số 0-2 trước ĐT Philippines ngay trên sân Mỹ Đình - khi đó được dẫn dắt bởi HLV Mc Menemy và sở hữu khá nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Và giờ đây, HLV Phan Thanh Hùng lại thất bại trước một Philippines đã mất hết yếu tố bất ngờ.

Lần thứ 2 liên tiếp Philippines đánh bại ĐTVN tại AFF Suzuki Cup. Một trận đấu thất vọng đối với tuyển Việt Nam.

Dù là đội kiểm soát thế trận, nhưng ĐTVN không hề có một phương án tấn công hiệu quả nào được đưa ra để đánh bại hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Hòa với ĐT Myanmar thì ĐTVN nói tại trời mưa, sân trơn làm phá sản lối đá kỹ thuật, còn với trận thua Philippines thì đổ lỗi cho cái gì?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG