Chi 24 triệu bảng, M.U có 'bom tấn' thứ 4

Schneiderlin đã có mặt ở M.U để kiểm tra sức khỏe.
Schneiderlin đã có mặt ở M.U để kiểm tra sức khỏe.
TPO - Morgan Schneiderlin đã có mặt ở Manchester để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này sẽ có tên trong đội hình “Quỷ đỏ” tham dự tour du đấu tại Mỹ cùng với các tân binh khác như Memphis Depay, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger.
Trước khi lên đường tới Mỹ tham dự tour du đấu mùa hè, M.U đã có những động thái đầy tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger, tối qua họ đã chốt thêm thương vụ Morgan Schneiderlin. Theo đó, tiền vệ 26 tuổi này vừa có mặt tại trung tâm AON Training Complex để tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Nếu không có gì thay đổi, Schneiderlin sẽ ký vào bản hợp đồng 4 năm với M.U, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu thi đấu tốt. Mức phí chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu bảng và rất có thể, tuyển thủ người Pháp có thể cùng ra mắt sân Old Trafford với Darmian và Schweinsteiger trong 1-2 ngày tới.
Hồi tháng trước, M.U hỏi mua Schneiderlin với giá 20 triệu bảng, nhưng bị Southampton từ chối. Khi đó, HLV Ronald Koeman của Southampton cho rằng M.U “thiếu nghiêm túc” khi hỏi mua học trò cưng của ông với mức giá đó. Không bỏ cuộc, M.U tiếp tục kiên trì đàm phán và cuối cùng cũng thành công. Đích thân chủ sở hữu Katharina Liebherr là người đã đàm phán với Phó chủ tịch Ed Woodward và đồng ý bán Schneiderlin cho “Quỷ đỏ”.
Như vậy cho tới thời điểm này, M.U đã chiêu mộ thành công 4 tân binh với tổng giá trị 80 triệu bảng. Trước Darmian, Schweinsteiger và Schneiderlin, họ đã có Depay từ PSV với giá 25 triệu bảng. Theo xác nhận từ HLV Louis van Gaal, cả 4 sẽ có tên trong đội hình “Quỷ đỏ” tham gia tour du đấu ở Mỹ.
Đã có 4 cái tên, nhưng công cuộc mua sắm của M.U chưa dừng lại. HLV Van Gaal vẫn còn muốn có thêm ít nhất 3 tân binh nữa, bao gồm 1 thủ môn (thay thế cho David de Gea), 1 trung vệ và 1 tiền đạo (thay thế cho Robin van Persie). Nhà cầm quân người Hà Lan dự tính chi ra thêm 100 triệu bảng nữa.
MỚI - NÓNG