Chi 75 triệu bảng, Liverpool mua hậu vệ đắt giá nhất thế giới

Virgil van Dijk cầm trên tay áo đấu của Liverpool. Ảnh: Getty Images
Virgil van Dijk cầm trên tay áo đấu của Liverpool. Ảnh: Getty Images
Chỉ vài ngày rộn ràng thông tin trung vệ Virgil van Dijk sẽ gia nhập Man City, thì Liverpool đêm qua đã bất ngờ ra thông báo xác nhận họ mới là đội đạt thỏa thuận với Southampton mua trung vệ 26 tuổi người Hà Lan.

Đội chủ sân Anfield đã đăng một bức ảnh trên website chính thức của họ hình ảnh Van Dijk đang cầm chiếc áo của CLB và khẳng định anh sẽ gia nhập đội bóng khi cửa sổ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại vào thứ hai tới. Một nguồn tin thân cận với Liverpool tiết lộ chi phí cho thương vụ này là 75 triệu bảng, cũng đồng nghĩa Van Dijk trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Anfield cũng như là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Van Dijk cũng sẽ khoác chiếc áo số 4 khi đến Anfield.

Southampton cũng ra thông báo khẳng định về thỏa thuận này: “Southampton đã đồng ý một khoản phí kỷ lục thế giới mới cho một hậu vệ. CLB chúc Virgil những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”. Trong khi đó, Van Dijk cũng hào hứng trên trang trên Instagram: “Rất vui mừng và vinh dự khi trở thành cầu thủ của Liverpool. Hôm nay là một ngày đáng tự hào đối với tôi và gia đình khi tôi gia nhập một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới!”.

Hai ngày trước, phóng viên James Ducker của tờ Telegraph loan tin Man.City sẽ đánh bại Liverpool, Chelsea và Barcelona trong cuộc đua giành trung vệ Van Dijk với đề nghị 60 triệu bảng. Mọi chuyện càng có cơ sở hơn khi Van Dijk vắng mặt trong 2 trận đấu liên tiếp của Southampton.

Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện đã rõ ràng khi Liverpool đã chiến thắng với một đề nghị khổng lồ. Nó, đã đủ để xoa dịu những bất đồng giữa 2 đội trong mùa hè qua việc Liverpool tiếp xúc bất hợp pháp với cầu thủ này, thậm chí dã dẫn đến kiện tụng. Với việc có Van Dijk, Liverpool tiếp tục là đội “hút máu” Southampton nhiều nhất trong vài năm qua, sau khi đã lôi kéo Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne và Sadio Mane về sân Anfield.

Theo Theo Sài Gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.