Chỉ còn các đội châu Âu tranh ngôi vô địch

Chỉ còn các đội châu Âu tranh ngôi vô địch
TPO - Được đánh giá thấp hơn, nhưng Zidane cùng Pháp đã có một trận đấu xuất thần và như nhảy điệu Samba ngay trước mũi người Brazil để có chiến thắng thuyết phục 1-0 do công của Henry ghi ở phút 57.
Chỉ còn các đội châu Âu tranh ngôi vô địch ảnh 1

Zidane và Henry là người hùng tuyển Pháp

Cuộc đối đầu nhiều kỷ niệm khi Pháp và Brazil gặp lại nhau ở đấu trường World Cup.

Carlos, Cafu và Ronaldo đã thất bại trong trận chung kết World Cup 1998 trước chủ nhà Pháp, giờ còn lại Zidane, Thuram, Barthez và Henry. 8 năm sau, họ gặp lại nhau trong trận đấu một mất một còn.

Với những gì đã diễn ra trong các trận đấu ở các vòng trước, nhiều người cho rằng người Brazil sẽ trả nợ thành công. Bởi Pháp đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, còn Brazil đã có những cá nhân trẻ những đã chứng tỏ được mình trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong trận đấu này lại hoàn toàn bất ngờ cho người xem. Pháp đã chơi một trận đấu hoàn toàn trên cơ trước nhà ĐKVĐ Brazil.

Dường như, nhạc trưởng Zidane đã ngược dòng thời gian trở về thời điểm 8 năm trước, khi anh là người truyền cảm hứng cho mọi đợt tấn công của những chú gà trống Gôloa.

Điều bất ngờ trong trận đấu là ngay từ đầu Brazil đã có rất nhiều xáo trộn  trong đội hình. Juninho đã vào sân thay thế Adriano, nhưng lại chơi ở vị trí tiền vệ. Ronaldinho được đẩy cao chơi như một tiền đạo lùi.

- Pháp - Brazil: 1-0

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Zinedine Zidane (Pháp)

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Brazil khi cú sút phạt của Ronaldinho ở phút thứ 9, bóng đi điểm rơi để tiền đạo Ronaldo trống trải bật lên đánh đầu. Song dường như quá nặng nên tiền đạo này đã không nhảy thực sự tốt để đánh đầu nguy hiểm.

Ngay lập tức người Pháp đã có câu trả lời.Sau cú tạt của cầu thủ trẻ Malouda bên cánh trái,  pha xoay người sút bóng của Henry  đi nguy hiểm nhưng lại trúng một hậu vệ thòng sau cùng của hàng hậu vệ Brazil.

Có thể khẳng định những màn trình diễn của các cầu thủ Pháp trong hiệp đấu này đã làm cho người xem có cảm giác đây là tuyển Pháp từng lên ngôi 8 năm về trước. Đặc biệt là Zidane, người đã trở lại với chính mình cách đây 8 năm bằng những pha tỉa bóng, triển khai tấn công hào hoa và sắc bén.

Chỉ còn các đội châu Âu tranh ngôi vô địch ảnh 2
Bàn thắng quyết định của Zidane

Về phía Brazil, Ronaldinho chơi không phát huy được khả năng của mình. Còn Kaka đã trở nên quá thơ ngay trướcZidane.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên là pha đá phạt bên cánh trái của tuyển Pháp. Zidane treo bóng vào vòng cấm để Malouda bật cao đánh đầu trống trải. Đáng tiếc là bóng lại bay vọt xà trong gang tấc.

Không có được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên, nhưng những màn trình diễn của Zidane và đồng đội đã làm mãn nhãn những ai yêu mến đội tuyển Pháp.

Hiệp 2, vẫn như ở hiệp đấu đầu tiên, Brazil đã chủ động đẩy cao đội hình tổ chức tấn công nhanh, nhưng lối chơi không có đột biến đã làm cho nhà ĐKVĐ không có nhiều cơ hội trước khung thành tuyển Pháp.

Và điều gì đến đã phải đến, đó là bàn thắng cho tuyển Pháp. Phút 57, nhận đường tạt bóng từ bên cánh trái của Zidane loại bỏ hoàn toàn phòng ngự của Brazil, Henry trống trải băng xuống đệm bóng tung nóc lưới thủ môn Dida. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Pháp.

Chỉ còn các đội châu Âu tranh ngôi vô địch ảnh 3
Brazil đã là cựu vô địch

Bàn thua đã làm cho các cầu thủ Brazil bừng tỉnh, nhưng những sự thay đổi sau đó của ông thầy Parreiranhư rút Juninho ra nhường chỗ cho Adriano ở phút 63, rồi đến lượt Kaka được thay thế bởi Ronbinho ở phút 83 đều không mang lại hiệu quả.

Kinh nghiệm cộng với sức trẻ đã giúp Pháp hoàn toàn phá tan mọi đường tấn công của các cầu thủ Brazil. Cái cách mà Ronaldinho hay Ronaldo gục ngã trong các đường đột phá trước hàng phòng thủ đã nói lên tất cả. Nhà ĐKVĐ đã bất lực, người Pháp đã trở lại!

Vậy là món nợ năm 1998 các cầu thủ Brazil đã không thể trả được. Còn Pháp đã khẳng định họ vẫn chưa hết thời, và đang thực sự trở lại mãnh mẽ. Pháp sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận bán kết 2 vào ngày 6/5.

Như vậy là Brazil vẫn không thể giành ngôi vô địch trên đất châu Âu. Giơ đây chỉ còn các đội bóng châu Âu (Đức, Italia, Bồ Đào Nha, Pháp) tranh giành ngôi cao nhất.

Đội hình ra sân:

Brazil: Dida, Cafu  (76 Cicinho), Lucio, Juan, Carlos, Juninho (63 Adriano), Silva, Ze Roberto, Kaka (79 Robinho), Ronaldinho, Ronaldo,

Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Ribery (76 Govou), Makelele, Vieira, Zidane, Malouda (81 Wiltord), Henry (85 Saha)

TV

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.