Sơ kết lượt đi V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2008:

Chỉ nóng vì... cãi nhau!

Chỉ nóng vì... cãi nhau!
TP - Buổi họp báo sau lễ sơ kết lượt đi V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2008 của BTC giải bỗng trở thành một cuộc tranh luận khá gay gắt xung quanh cách thức tiếp xúc với báo chí của bộ máy điều hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Chỉ nóng vì... cãi nhau! ảnh 1
Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi (bìa trái) trở thành tâm điểm trong cuộc họp báo sau lễ sơ kết. Ảnh: Quang Thắng

“Cuộc chiến” được khơi mào khi Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi được yêu cầu giải thích về cái gọi là sự phân biệt đối xử với báo chí, khi cùng một sự kiện nhưng ông Trưởng giải lại từ chối báo này và trả lời báo khác.

Đây là một vấn đề không mới và đã được nêu lên rất nhiều lần ở các cuộc họp giữa báo chí với VFF nhưng chưa bao giờ được giải đáp (chưa nói tới giải quyết) một cách thoả đáng và lần này cũng vậy.

Cuộc tranh luận này đã ngốn phần lớn thời gian của buổi họp báo và buộc Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh, đại diện duy nhất của Thường trực VFF tại buổi họp, đứng lên xoa dịu tình hình.

Ông Vinh bên cạnh việc bênh vực cho cấp dưới nhưng cũng phê bình bộ máy điều hành của VFF không hoàn thành nhiệm vụ tạo cầu nối liên lạc thường xuyên với báo chí và hứa sẽ nêu ra vấn đề này ở cuộc họp Thường trực diễn ra vào hôm nay (21/4).

Thành viên duy nhất của BTC giải nhận được lời khen ngợi của ông Vũ Quang Vinh về việc quan hệ với báo chí là Trưởng Tiểu ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường.

Ông Vinh nói: “Tôi thấy dạo này anh Hường không hay tắt máy di động nữa mà thường xuyên trả lời báo chí nhiều hơn. Tôi đánh giá cao điều đó và xin có lời khen ngợi với anh Hường”.

Thể Công và T&T Hà Nội được “ưu ái”

Hôm  qua, VFF đã công khai lịch theo dõi các trận đấu của HLV Calisto ở lượt về V-League và hạng Nhất Quốc gia. Theo đó, trong số 14 trận đấu được HLV Calisto chấm để xem, chỉ có ba trận ở giải hạng Nhất (hai trận có T&T HN, một trận có TĐCS.ĐT), còn trong số 11 trận đấu ở V-League mà ông thầy người Bồ Đào Nha đặt kế hoạch dự khán, CLB Thể Công xem ra được “ưu ái” nhất khi có tới ba trận được lọt vào mắt xanh Calisto (các CLB khác như Bình Dương, XM.HP hay ĐPM.NĐ nhiều nhất chỉ được xem hai trận).

Và không hiểu ngẫu nhiên hay cố ý, sau khi kết thúc buổi họp, HLV Calisto lại rời khỏi phòng họp cùng HLV Galhidi của Thể Công và hai nhà cầm quân này đã trao đổi rất vui vẻ với nhau.

Trước đó, lễ sơ kết đã diễn ra trong không khí êm ả khi BTC dành tới một nửa thời lượng buổi họp (30 phút) để đọc bản báo cáo tổng kết dài bảy trang A4, nên đại diện các CLB chỉ kịp nêu lên sáu ý kiến.

Trong khi đó, buổi họp được quan tâm nhất giữa HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto và HLV trưởng các CLB ở V-League và hạng Nhất cũng kết thúc mà chẳng có nội dung quan trọng nào đạt được, khi hai bên mới chỉ dừng lại ở việc tiếp xúc ban đầu và đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính chất vĩ mô.

Mở đầu cuộc gặp, HLV Calisto trần tình:

“Để quyết định gọi một cầu thủ vào đội tuyển quốc gia thì chỉ xem có một, hai trận đấu là chưa đủ. Thế nên tôi mới phải nhờ tới sự giúp đỡ của các CLB, bởi chính các vị mới nắm rõ toàn bộ quá trình luyện tập và thi đấu của họ nên mới cho những ý kiến xác đáng nhất.

Nhân đây, tôi cũng xin được cải chính rằng trong buổi làm việc với VFF và Hội đồng HLV quốc gia vào tuần trước, không hề có chuyện tôi xin đi tập huấn nước ngoài mà VFF  từ chối.

Căn cứ vào hoàn cảnh hiện tại thì tôi thấy rằng chỉ tập huấn trong nước mới có ý nghĩa thiết thực, còn tập huấn nước ngoài ngắn ngày và lại gặp những đối thủ mạnh thì nếu thua sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tinh thần cầu thủ”.

Do thời lượng của cuộc gặp có hạn nên cũng chỉ có ba ý kiến từ phía các CLB đóng góp với HLV Calisto nói riêng và VFF nói chung về cách thức lấy người cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những ý kiến này không đề cập tới bất cứ một cái tên nào mà chỉ bàn tới những giải pháp mang tính chiến lược và lâu dài.

TT   Ngày    Trận

1     25/4     T&T - H.Huế

2     26/4     HN.ACB - HP.HN

3     27/4     ĐPM.Nam Định - B.Bình Định

4     29/4     Thể Công - B.Bình Dương

5     2/5       SHB Đà Nẵng - ĐPM.Nam Định

6     3/5       Thể Công - XM Hải Phòng

7     4/5       TCDK.SLNA - TMN.CSG

8     10/5      Đồng Nai Berjaya - CS Đồng Tháp

9     11/5      XM Hải Phòng - K.Khánh Hòa

10    17/5     B.Bình Dương - TCDK SLNA

11    18/5     HAGL - H.Thanh Hóa

12    23/5     T&T - QK7

13    24/5     Thể Công - HPHN

14    25/5      HN.ACB - SHB Đà Nẵng

MỚI - NÓNG