Chi tiết 4 cặp đấu 'tử thần' ở tứ kết EURO 2016

Đức sẽ có cơ hội phục thù Italia khi hai đội gặp nhau tại tứ kết.
Đức sẽ có cơ hội phục thù Italia khi hai đội gặp nhau tại tứ kết.
TPO - Sau khi 2 trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2016 giữa Italia – Tây Ban Nha và Anh – Iceland khép lại, Ban tổ chức đã xác định được 4 cặp đấu ở tứ kết. Đáng chú ý nhất tất nhiên là cuộc thư hùng giữa Đức và Italia.
Đêm qua và rạng sáng nay, 2 trận đấu còn lại tại vòng 1/8 EURO 2016 đã diễn ra. Ở trận đấu sớm, Italia bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học đã đánh bại ĐKVĐ Tây Ban Nha bằng tỷ số 2-0, qua đó giành vé đi tiếp. Trong khi đó, ở trận Anh – Iceland, bất ngờ đã xảy ra khi Iceland có màn lội ngược dòng thắng 2-1 để loại Anh khỏi giải đấu, đồng thời giành vé vào tứ kết trong lần đầu tiên dự một giải đấu tầm cỡ.
Chi tiết 4 cặp đấu 'tử thần' ở tứ kết EURO 2016 ảnh 1 Lịch thi đấu tứ kết. Ảnh: Bongda+
Như vậy, Italia sẽ là đối thủ của Đức ở tứ kết. EURO 2012, Đức và Italia từng gặp nhau tại bán kết. Khi ấy, Đức được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Italia, nhưng bằng lối chơi phòng ngự phản công hợp lý cùng sự tỏa sáng của Mario Balotelli, Italia đã có chiến thắng với tỷ số 2-0. 4 năm đã trôi qua, lối chơi của hai đội không có nhiều thay đổi và người Đức chờ một màn phục thù.
Trong khi đó, nhiều người Pháp có quyền lạc quan khi đối thủ của họ tại vòng 8 đội mạnh nhất chỉ là Iceland. Thế nhưng, chắc chắn khi theo dõi 90 phút trận đấu giữa Anh và Iceland từ trên khán đài, HLV Didier Deschamps có lý do để lo lắng. Đúng là Pháp không phải đụng Anh, nhưng những gì Iceland thể hiện cho thấy họ chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt.
Trước đó, EURO 2016 đã xác định được 2 cặp đấu tứ kết, Bồ Đào Nha gặp Ba Lan và xứ Wales gặp Bỉ. Bồ Đào Nha đã có chiến thắng may mắn trước Croatia và giờ cơ hội để họ tiến sâu là rất sáng khi Ba Lan bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Trong khi đó, xứ Wales sẽ phải tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của Gareth Bale để hiện thực hóa tham vọng tiến sâu khi phía trước của họ là Bỉ - đội bóng có đội hình đắt giá nhất giải đấu.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.