Chia tay á quân Ana Ivanovic

Chia tay á quân Ana Ivanovic
Giải quần vợt Úc mở rộng bước vào ngày thi đấu thứ 5, 23/1 với nhiều bất ngờ lớn. Á quân đơn nữ Ana Ivanovic phải rời cuộc đấu, còn hạt giống số 11 đơn nam David Ferrer cũng sớm giã từ cuộc chơi.

Trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 3 giữa cựu số 1 thế giới - cựu vô địch Úc mở rộng: Roger Federer (Thụy Sĩ, 2) và Marat Safin (Nga, 27) đã có kết quả nghiêng về tay vợt hạng 2 thế giới Federer.

Trong trận đấu muộn nhất của ngày thi đấu thứ 5, Federer đã giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set 6-3, 6-2, 7-6(5) để tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu giải Úc mở rộng thứ 4 trong sự nghiệp.

Tại vòng 4, Federer sẽ gặp hạt giống số 20 Tomas Berdych (CH Czech, 21). Trong trấn đấu trước đó, Berdych đã quật ngã tay vợt xếp trên mình là Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 16) với tỷ số 4-6, 6-1, 6-3, 6-4.

Ngày thi đấu thứ 5 của giải chứng kiến hạt giống số 11 David Ferrer (Tây Ban Nha, 12) bị loại bởi hạt giống số 19 Marin Cilic của Croatia. Tay vợt 21 tuổi Cilic trong lần chạm trán đầu tiên với đối thủ dày dạn kinh nghiệm Ferrer đã thi đấu xuất thần khi chiến thắng ở 3 set 7-6(5), 6-3, 6-4.

Đối thủ tiếp theo của Cilic là tay vợt cũng 21 tuổi người Argentina Juan Martin Del Potro (6). Hạt giống số 8 Del Potro đã ghi tên vào vòng 4 bằng chiến thắng khó nhọc trong 3 giờ 25 phút trước Gilles Muller(Luxembourg, 87) với tỷ số 6-7(5), 7-5, 6-3, 7-5. Đây cũng là lần gặp nhau đầu tiên giữa Cilic và Del Potro.

Trước tay vợt xếp hạng 127 thế giới Amer Delic (Mỹ), ĐKVĐ Novak Djokovic (Serbia, 3) đã gặp nhiều khó khăn để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vị của mình. Djokovic cần đến hơn 3 giờ mới khuất phục được đối thủ với tỷ số 6-2, 4-6, 6-3, 7-6(4).

Ở trận này, Delic - người đã loại hạt giống số 28 Paul-Henri Mathieu (Pháp) trong trận đấu "marathon" kéo dài 3 giờ 22 phút - tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc của mình khi gây nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ với 16 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp với tốc độ có khi lên đến 224 km/giờ.

Chia tay á quân Ana Ivanovic ảnh 1
Djokovic gặp nhiều khó khăn tại vòng 3 - Ảnh: Reuters

Cặp đấu vòng 4 đơn nam còn lại được xác định trong ngày là cuộc gặp gỡ giữa hạt giống số 7 Andy Roddick (Mỹ, 9) với hạt giống số 21 Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 22). Tay vợt số 1 của Mỹ Roddick có nhiều thuận lợi để bước vào tứ kết khi anh từng thắng Robredo trong cả 9 lần gặp nhau.

Đơn nữ: Á quân Ivanovic "rơi đài"

Trận đấu kịch tính nhất trong ngày thi đấu thứ 5 là cuộc đụng độ giữa đương kim á quân Ana Ivanovic (Serbia, 5) với hạt giống số 29 của Nga Alisa Kleybanova (31).

Chia tay á quân Ana Ivanovic ảnh 2
Alisa Kleybanova - người đã hạ á quân Ivanovic để đi tiếp vào vòng trong

Trong 2 set đầu, hai tay vợt này đeo bám quyết liệt để cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên qua set 3, người đẹp Serbia xuống sức khá nhanh để Kleybanova vượt lên dẫn trước rồi kết thúc trận đấu.

Qua hơn 3 giờ thi đấu, Kleybanova giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-5, 6-7(5), 6-2 để vào vòng 4 gặp tay vợt chủ nhà Jelena Dokic.

Jelena Dokic (187) cùng với Samantha Stosur (48) là những đại diện còn lại của Úc tại vòng 3 đơn nữ. Hôm qua (23.1), tay vợt 25 tuổi Dokic đã làm thỏa mãn người hâm mộ quê nhà khi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để hạ gục hạt giống số 11 Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 12). Trong 1 giờ 43 phút thi đấu, Dokic giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3 set 3-6, 6-1, 6-2.

Trước đó, trong trận mở màn ngày thi đấu, hạt giống số 3 Dinara Safina đã hoàn tất nhiệm vụ của mình ở vòng 3 một cách nhẹ nhàng. Tay vợt Nga 23 tuổi này đã vượt qua hạt giống số 25 Kaia Kanepi (Estonia, 28) chỉ trong 67 phút thi đấu với tỷ số 2 set cùng 6-2, trong đó Safina thắng được đến 4 điểm break trong khi Kanepi không được điểm nào. Đây cũng là trận thắng thứ tư trong cả bốn lần gặp nhau của Safina trước Kanepi.

Đối thủ sắp tới của cô là hạt giống số 15 Alize Cornet - người đã đánh bại tay vợt kỳ cựu Daniela Hantuchova (Slovakia, 21) với tỷ số 4-6, 6-4, 6-2.

Tay vợt Pháp hạng 16 thế giới Cornet vừa mừng sinh nhật lần thứ 19 của cô vào ngày 22/1, và chiến thắng tại vòng 3 này thật sự là một món quà đầy ý nghĩa. Tuy nhiên trong trận đấu tới, trước đối thủ là một Safina rất mạnh, một vé đề vào tứ kết dành cô gái trẻ này là khó khăn.

Đây cũng là lần gặp gỡ thứ hai của hai tay vợt này, trước đó, trong lần chạm trán đầu tiên hồi giữa tháng 1/2009 tại Medibank International Sydney (Úc), Cornet đã nhanh chóng thất thủ trước Safina ở vòng tứ kết với tỷ số 6-3, 6-2.

Trong khi đó, số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi không để thua một set đấu nào từ đầu giải với chiến thắng trước niềm hy vọng của Nhật Bản Ai Sugiyama (26). Sau 1 giờ 41 phút thi đấu, Jankovic lấy vé vào vòng 4 với tỷ số 2 set cùng 6-4 và có trận toàn thắng thứ 3 trước tay vợt Nhật Bản.

Chia tay á quân Ana Ivanovic ảnh 3
Jelena Jankovic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng - Ảnh: Reuters

Chờ đợi Jankovic ở trận tới là hạt giống 16 của Pháp Marion Bartoli (17) - người đã hạ Lucie Safarova (CH Czech, 60) với tỷ số 3-6, 6-2, 6-1. Bartoli thật sự là "kỳ phùng địch thủ" với Jankovic khi cả hai có tỷ số cân bằng nhau qua 6 lần đối đầu.

Trong hai lần gặp nhau gần đây nhất vào năm 2007, tay vợt Pháp đều giành được chiến thắng, tuy nhiên hiện tại với ngôi vị số 1 thế giới và lối chơi đã được hoàn thiện, người đẹp 23 tuổi của Serbia hoàn toàn có cơ hội để vượt lên.

Gặp thuận lợi nhất ở loạt trận hôm qua là hạt giống số 10 Nadia Petrova (Nga, 11) khi đối thủ của cô là Galina Voskoboeva (Kazakhstan, 95) bỏ cuộc do chấn thương, khi trận đấu chỉ vừa kết thúc set 1 với tỷ số 6-1 nghiêng về Petrova.

Tại vòng 4, Petrova sẽ gặp hạt giống số 7 đồng hương Vera Zvonareva (7) sau khi tay vợt này đánh bại Sara Errani (Ý, 39) với tỷ số 6-4, 6-1. Trong 6 lần gặp nhau, Petrova đã thắng Zvonareva đến 5 lần, lần thắng duy nhất của hạt giống số 7 đã cách đây 50 năm.

Theo Tiến Dũng
Thanh Niên

MỚI - NÓNG