Chiến thắng Chelsea: Nhiệm vụ bất khả thi?

Chiến thắng Chelsea: Nhiệm vụ bất khả thi?
(TPO) Chủ nhà Tottenham tiếp Chelsea là trận đấu được chú ý nhất vòng 4 Premier League. Nếu chiến thắng, chủ nhà sẽ leo lên ngôi đầu, nhưng điều đó dường như bất khả thi.

Khi trận cầu đinh vòng này giữa Arsenal và Liverpool bị hoãn (do do nhà vô địch Châu Âu Liverpool mới đá trận Siêu cúp châu Âu với nhà vô địch cúp UEFA CSKA Moscow tại Monaco), thì trận đấu giữa đội xếp thứ nhất Chelsea và đội xếp thứ hai Tottenham sẽ là trận cầu đáng đáng xem nhất.

Trong 3 trận đầu tiên, cả hai đội đều bất bại. Khi chủ nhà giành được hai trận thắng và một trận hoà và chưa để thủng lưới thì Chelsea cũng không bị thủng lưới nhưng lại kiếm được 9 điểm, và đang đứng ngay trên Spurs.

Lượt đấu trước, vì trận hoà không bàn thắng tại Blackburn, Tottenham để mất ngôi đầu vào tay Chelsea. 

Sau ba trận đấu có thể nói là dẽ dàng thì tối nay, họ sẽ có trận đấu không dễ thở trước nhà ĐKVĐ Chelsea. Còn nhớ mùa bóng trước, Chelsea đã đánh bại Tottenham 2-0 ngay tại sân White Hart Lane sau khi hai đội đã hoà 0-0 tại Stamford Bridge.

Ra quân trong trận đấu đêm nay, CĐV chủ nhà có chút niềm vui khi HLV Martin Jol vừa quyết định kéo dài hợp đồng thêm 3 năm nữa với CLB. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn bao trùm lên tất cả các cầu thủ.

Các trận đấu khác tối nay:

West Bromwich - Birmingham
Aston Villa - Blackburn
Fulham - Everton
Manchester City - Portsmouth
West Ham - Bolton
Wigan - Sunderland
.

Chủ nhật:

Middlesbrough - Charlton
Newcastle - Man United.

Hai tiền vệ Anthony Gardner và Teemu Tainio sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra thể lực vào hôm nay. Nhưng theo tiết lộ của bác sĩ đội bóng, khả năng ra sân của 2 cầu thủ này là rất mờ mịt.

Còn Chelsea, đội bóng đã giữ sạch lưới sau 3 vòng đấu, trong đó có trận mở đầu thắng chật vật trước Wigan, và thắng may mắn trước đối thủ cùng thành phố Arsenal.

"Chúng tôi đang dẫn đầu bởi vì Manchester United và Charlton chưa đấu" HLV Chelsea Jose Mourinho nói. "Nhưng đó không là vấn đề đối với tôi. Tôi quan tâm lúc này là sự hoàn thiện của đội bóng. Chúng tôi chơi càng tốt hơn sau từng trận đấu, các cầu thủ cầm bóng tốt hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn".

Ra sân trong trận đấu đêm nay, với mục tiêu cắt đuôi Tottenham, đội đang đứng ngay sau họ trong bảng tổng sắp, Chelsea sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ. Nhưng tiền vệ Arjen Robben và trung vệ Ricardo Carvalho sẽ vắng mặt do chấn thương. "The Blues" đã sẵn sàng!

Dự đoán: lịch sử mùa trước sẽ lập lại, Chelsea sẽ rời sân White Hart Lane với hai bàn thắng cách biệt.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Robinson, Dawson, Edman, Gardner, Stalteri, Brown, Mendes, Andy Reid, Tainio, Robbie Keane, Mido 

Chelsea: Cech, Gallas, Glen Johnson, Terry, Joe Cole, Ferreira, Essien, Lampard, Makelele, Wright-Phillips, Drogba

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.