Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu:

Chiến thắng cho Anh, Italia và Tây Ban Nha?

Chiến thắng cho Anh, Italia và Tây Ban Nha?
TP - Anh, Hy Lạp, Italia, Lithuania, Tây Ban Nha và Ukraine là những đội nhiều khả năng giành trọn ba điểm nhất trong loạt trận diễn ra đêm nay. Trong khi đó, Croatia, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ phải hành quân tới Ukraine, Romania và Thụy Điển.
Chiến thắng cho Anh, Italia và Tây Ban Nha? ảnh 1
Các cầu thủ Anh tự tin khi tiếp đón Kazakhstan tại Wembley

Hàng thủ nổi danh vững chắc của người Đức sẽ gặp thử thách thực sự trong cuộc đối đầu với lối chơi phản công cực nhanh và rất khó chịu của người Nga, đến mức HLV Đức Joachim Loew thừa nhận bất kỳ sự thiếu tập trung nào ở hàng thủ sẽ phải trả giá đắt.

Sau hai trận đấu, Đức mới chỉ có 4 điểm nhưng vẫn đứng đầu bảng 4 do tuyển Nga mới đá 1 trận, được 3 điểm đứng thứ hai. Tuy vậy, chuyến đi sang Đức của HLV Guus Hiddink sẽ không mấy suôn sẻ khi thiếu vắng một loạt trụ cột như tiền đạo Roman Pavlyuchenko, trung vệ Denis Kolodin và tiền vệ Dmitry Torbinsky.

Với tuyển Đức, nỗi lo lớn nhất của HLV Loew là ở vị trí thủ môn khi sự lựa chọn số một Robert Enke bị gãy ngón tay trong một buổi tập, không thể tham gia thi đấu. Enke là người trấn giữ khung thành tuyển Đức sau khi thủ môn Jens Lehmann treo găng sau Euro 2008.

Hai thủ môn dự bị Rene Adler và Tim Wiese đều chưa từng chính thức khoác áo tuyển Đức nên gây lo ngại về kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn.

Cuộc chạm trán giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha tại Solna cũng là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất đêm nay. Chủ nhà Thụy Điển sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng và cây săn bàn hàng đầu Henrik Larsson nhưng thật may cho HLV Lars Legerback là ông lại có thể dựa vào sát thủ đang khoác áo Inter Milan Ibrahimovic, một cầu thủ có thể làm nên chuyện chỉ bằng một giây lóe sáng.

Với đội khách Bồ Đào Nha, mất mát lớn nhất của họ là sự thiếu vắng hai trụ cột Deco và Maniche ở khu vực giữa sân. Do vậy mong muốn phục hồi lại sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Đan Mạch ở vòng trước đã khó càng khó hơn.

Bởi vậy, dù siêu sao Cristiano Ronaldo đã có thể trở lại nhưng áp lực lên đôi vai tân HLV Carlos Queiroz không hề nhẹ đi bởi trước trận thua Đan Mạch, đội bóng ở bán đảo Iberia này chưa từng thua trên sân nhà ở vòng loại World Cup trong vòng 15 năm qua.

Trong các trận đấu khác, nhờ trận đại thắng trước Croatia ở lượt trận trước, các cầu thủ Anh đang rất hưng phấn khi chuẩn bị tiếp đón Kazakhstan trên sân nhà Wembley và không khó để họ có trọn vẹn 3 điểm ở trận này.

Cuộc đối đấu giữa Ukraine và Croatia tại Kharkov sẽ là một trận quyết chiến thật sự với thày trò HLV Slaven Bilic bởi họ không chỉ gặp khó khăn sau hai lượt trận đầu mà còn phải đối phó với khát vọng phục thù thất bại trong trận play-off năm 1998 của Andriy Shevchenko và đồng đội, những người đang cùng đứng đầu bảng 6 với tuyển Anh sau hai trận toàn thắng.

Tại bảng 5, nhà ĐKVĐ châu Âu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 26 khi đối thủ chỉ là một Estonia chưa có nổi 1 điểm. Trong khi đó, tại bảng 7, Pháp chào đón sự trở lại của cựu binh Patrick Vieira để chuẩn bị cho chuyến đi bão táp tới Romania còn Italia sẽ không có thủ môn Buffon khi đến Bulgaria.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.