Chiến thắng của nghị lực phi thường

Ánh Viên và các vận động viên giao lưu với bạn trẻ Thủ đô.
Ánh Viên và các vận động viên giao lưu với bạn trẻ Thủ đô.
TP - “Muốn trở thành công dân tốt, các bạn trẻ cần tự đặt mục tiêu phấn đấu cho mình trong cuộc sống và hãy đặt những mục tiêu cao để bản thân không ngừng nỗ lực, phấn đấu từng ngày”, đó là chia sẻ của “cô gái vàng đường đua xanh” SEA Games 28 - Nguyễn Thị Ánh Viên.

Vượt qua chính mình

Tại buổi giao lưu Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Thủ đô, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hôm qua (22/6), ngoài Ánh Viên còn có Huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn và 2 vận động viên Hà Nội xuất sắc tại SEA Games 28 là Đinh Phương Thành (Vận động viên Thể dục dụng cụ) và Vũ Thành An (Vận động viên môn Kiếm chém nam).

Trước khi bước vào phần giao lưu, Ánh Viên trình diễn một số bài bơi với những kỹ thuật điêu luyện. Người hâm mộ reo hò không ngớt khi Ánh Viên trổ tài bơi ngửa rất nhanh trong khi giữ chai nước thăng bằng trên trán.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt trên “đường đua xanh”, Ánh Viên ngoài đời giản dị, thân thiện và nhiều lúc thể hiện sự rụt rè đầy nữ tính. Được hỏi về những thành tích tại SEA Games 28, cô gái đến từ Cần Thơ cho biết: “Tôi không thích nói về những thành tích đã qua, vì đó là một phần rất nhỏ trên con đường dài mà tôi và thầy đang cố gắng bước đi”. “Vậy ước mơ, mục tiêu của em trong thời gian tới là gì?”. Ánh Viên nhỏ nhẹ: “Mục tiêu của tôi là bơi lên giải châu Á, thế giới. Sắp tới đây, tôi sẽ tham gia giải vô địch thế giới và đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết”.

“Một cô gái 19 tuổi chỉ có bơi và chinh phục những đỉnh cao của bơi, vậy bạn trai thì sao?”, MC hỏi dồn. Viên bẽn lẽn trả lời gọn lỏn: “À, không có đâu”. Cả hội trường vỗ tay rào rào, cảm phục trước ý chí và khát khao chinh phục những đỉnh cao của “cô gái vàng” thể thao Việt Nam. Khi được một khán giả nhỏ tuổi hỏi về bí quyết để đạt được nhiều HCV, Ánh Viên chia sẻ bí quyết là cần ăn, ngủ điều độ, tập luyện bền bỉ và luôn có tinh thần lạc quan.

Chia sẻ về cô học trò cưng, HLV Đặng Anh Tuấn nói: “Ánh Viên là một người có sự nỗ lực phi thường. Khi đến với SEA Games, thầy trò chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng, phải có huy chương ở tất cả các nội dung thi đấu và phải phá được kỷ lục”. Ông kể: Khi tập luyện tại Mỹ chuẩn bị cho SEA Games, bước vào phòng ngủ của Viên là thấy ngay dòng khẩu hiệu tự tay em viết ở đầu giường: “Cố gắng tập luyện giành 9 huy chương vàng tại SEA Games”. Khi bước ra bể bơi tập luyện, hay đến với đấu trường SEA Games, Ánh Viên cũng chỉ có một khẩu hiệu duy nhất đó.

Theo ông Tuấn, vì lý do khách quan, chủ nhà Singapore sắp xếp lịch thi đấu quá dày đặc nên tại SEA Games lần này, Ánh Viên chưa thể hiện hết khả năng của mình. “Tuy nhiên, nếu chiến thắng trong điều kiện thuận lợi thì đó là chuyện bình thường, còn Ánh Viên đã vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được những thành tích vang dội đó mới là sự khắc ghi của cả quá trình phấn đấu”, ông Tuấn nói.

Tại SEA Games 28 vừa qua ở Singapore, Ánh Viên đoạt 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, phá 8 kỷ lục SEA Games. Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 28, Ánh Viên giành 3 chuẩn A Olympic 2016. Điều đáng nói, đây là thành tích chỉ có duy nhất Ánh Viên làm được ở khu vực Đông Nam Á, sau SEA Games
vừa qua.

Chiến thắng của nghị lực phi thường ảnh 1

Ánh Viên bơi biểu diễn với thiếu nhi Thủ đô.

Luôn khát khao chiến thắng

Hai vận động viên Đinh Phương Thành và Vũ Thành An cũng gây ấn tượng mạnh với bạn trẻ Thủ đô bởi ý chí và khát khao chiến thắng của người trẻ. Tại SEA Games 28, Đinh Phương Thành (SN 1995) đã xuất sắc giành 4 HCV, vượt xa mục tiêu của Thành đặt ra (mục tiêu giành 1 HCV). Để có được vinh quang như hôm nay, Thành phải trải qua cả quá trình phấn đấu lâu dài, bền bỉ, vượt qua không ít thử thách.

“Phương châm thi đấu của tôi là khát khao chiến thắng và quên ngay chiến thắng. Khi bước ra thi đấu, tôi luôn thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, khi chạm tay về đích rồi thì đó là một chiến thắng của quá khứ chứ không phải của ngày mai”.

Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ

Từ năm 7 tuổi, Thành đã được gia đình cho sang Trung Quốc học môn Thể dục dụng cụ. Tuy nhiên, do không hợp với môi trường sống, Thành ốm đau liên miên. “Có khi ốm cả tuần nhưng cũng phải gắng gượng tập luyện. Thầy cô, gia đình đưa tôi đi chữa bệnh khắp nơi. Cứ kết thúc một đợt chữa bệnh tôi lại sang Trung Quốc tập luyện. Tập thời gian lại mắc bệnh. Không ít lần gia đình nản lòng bảo tôi nghỉ. Gần 10 năm sau, khi bước sang tuổi 16, bệnh tình mới bắt đầu thuyên giảm. Lúc này, tôi mới toàn tâm tập luyện được”, Thành tâm sự.

Để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 28, Thành trải qua khoảng thời gian tập luyện căng thẳng, nhiều lúc tập mệt lả bỏ cả cơm. “Những ngày thi đấu tại Singapore, tôi chỉ biết tập luyện và thi đấu, không dám đi chơi. Chỉ khi hoàn thành xong và đạt thành tích cao tại kỳ SEA Games tôi mới thở phào nhẹ nhõm cho phép mình đi tham quan”, Thành nói.

Xuất sắc giành 2 HCV tại SEA Games 28, Vũ Thành An cũng trải qua quá trình phấn đấu không mệt mỏi. An bắt đầu học môn kiếm chém nam từ năm 15 tuổi. Để trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia, hằng ngày, ngoài giờ tập trên lớp, An thường ở lại tập luyện ngoài giờ và các ngày nghỉ, chủ nhật. Bị chấn thương là chuyện thường ngày. “3 tháng trước khi vào SEA Games, một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng, chạy và tập luyện đến đêm. Đấy là quãng thời gian dài nhưng đầy hạnh phúc của tôi”, An chia sẻ. Được biết, cả Thành và An đều đặt mục tiêu sẽ giành vé tham gia Olympic thế giới trong thời gian tới.

Tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho Nguyễn Thị Ánh Viên. Thành Đoàn Hà Nội trao Bằng khen cho Vũ Thành An và Đinh Phương Thành. Cùng ngày, Thành Đoàn Hà Nội khai mạc lớp học bơi miễn phí cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, Ánh Viên tham dự và phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ học bổng phổ cập bơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...