Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2005

Chiến thắng xứng đáng của đội nam Quân đội

Chiến thắng xứng đáng của đội nam Quân đội
Tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh giải báo Nhân Dân lần 23 đội nam Quân đội đã ghi đậm dấu ấn sau khi lọt vào chung kết với đương kim vô địch Hà Nội.
Chiến thắng xứng đáng của đội nam Quân đội ảnh 1
Đoàn Trọng Nghĩa (Khánh Hòa) thua cả 2 trận trước Đinh Quang Linh và Dương Văn Nam khiến đội nam Khánh Hòa bị loại

Từ 1985 đến 1989, đội nam Quân đội với 2 tay vợt chủ lực Nguyễn Thế Ngọc, Nguyễn Văn Hùng và tay vợt trẻ xuất sắc Lê Xuân Phong đã 5 lần liên tiếp đăng quang ở giải vô địch toàn quốc.

16 năm sau, Lê Xuân Phong trở thành huấn luyện viên của chính đơn vị mình thi đấu trước đây. Anh đã đưa các tay vợt  trẻ thi đấu thật ấn tượng tại giải trẻ Đông Nam Á 2004 (với chức  vô địch đồng đội và vô địch đơn nam của Đinh Quang Linh).

Tại giải vô địch bóng bàn tòan quốc tranh giải báo Nhân Dân lần 23 đang tổ chức ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng TP Hồ Chí Minh, đội hình trên cũng đã ghi đậm dấu ấn của mình khi loại Á quân Khánh Hòa ở tứ kết và đội Bộ Công an 3-0 ở bán kết sáng hôm qua để vào chung kết với đương kim vô địch Hà Nội.

Trong trận tứ kết với Khánh Hòa, Đinh Quang Linh (19 tuổi) và Dương Văn Nam (17 tuổi) đều thi đấu xuất sắc thắng tuyển thủ quốc gia Đoàn Trọng Nghĩa, Đỗ Trọng Thắng (19 tuổi) thắng Nguyễn Cao Dũng làm nên một chiến thắng thật bất ngờ.

Ở trận bán kết còn lại, Hồ Ngọc Thuận khởi đầu thật tốt giành chiến thắng 3-1 trước Nguyễn Nam Hải giúp đội TPHCM dẫn trước 1-0 nhưng chung cuộc đội Hà Nội vẫn tìm được chiến thắng 3-1 để bước tiếp vào trận chung kết.   

Ở nội dung đồng đội nữ, sự vượt trội của hai đội nữ Hà Nội và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh 1 đã làm cho các trận đấu ở vòng ngoài không được hấp dẫn như nội dung đồng đội nam.

Sáng hôm qua 6/4, ở trận bán kết đội Hà Nội với Ngô Thu Thủy, Phạm Tuyết Minh, Đặng Thị Minh Hải tiếp tục thắng Bộ Công an dễ dàng 3-0 để vào chung kết với đội Bưu điện TPHCM 1  (thắng đội Quân đội 3-1).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.