Chiều tối nay, Olympic Brazil đến Hà Nội

Chiều tối nay, Olympic Brazil đến Hà Nội
TP - Theo lịch trình do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, đội tuyển Olympic Brazil sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 18 giờ 15 phút tối nay trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Toàn bộ đội tuyển Olympic Brazil sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ trong suốt thời gian ở Việt Nam.

Chiều tối nay, Olympic Brazil đến Hà Nội ảnh 1

Cú đệm bóng nhẹ nhàng của Ronaldinho đưa bóng vào lưới thủ thành Singapore Hassan Sunny. Ảnh: AP

Theo tìm hiểu của Tiền phong, toàn bộ đội tuyển Olympic Brazil đã được bố trí ở trên tầng 10 của khách sạn Sheraton và trong chuyến đi tiền trạm cách đây ít ngày, ông Guilherme Riberio, đại diện của LĐBĐ Brazil (CBF), cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu đặc biệt nào về điều kiện ăn ở cho các siêu sao bóng đá Brazil.

Công tác bảo đảm an ninh cho đội tuyển Olympic Brazil cũng được quan tâm ở mức cao nhất. Theo đó, đại đội cảnh sát đặc nhiệm thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội đã được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các cầu thủ Brazil trong suốt thời gian họ có mặt tại Hà Nội.

Gần 100 cán bộ chiến sỹ của đại đội cảnh sát đặc nhiệm này sẽ được huy động để đón tiếp và bảo vệ đội tuyển Olympic Brazil kể từ khi họ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào tối nay cho tới lúc các cầu thủ Brazil lên đường bay sang Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, đại đội cảnh sát đặc nhiệm còn nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ rất nhiều đơn vị khác của công an thành phố Hà Nội với mục tiêu giữ an toàn tuyệt đối cho các ngôi sao bóng đá Brazil. Hôm qua, các đơn vị này đã có cuộc làm việc để bàn bạc phương án tác chiến và sẽ có thêm một buổi làm việc nữa vào sáng nay trước khi chính thức bắt tay vào việc.

Olympic Brazil thắng Singapore 3 - 0

Trong trận đấu giao hữu diễn ra lúc 19 giờ hôm qua trên SVĐ National (Singapore), các cầu thủ Olympic Brazil đã có một chiến thắng 3-0 khá nhàn nhã trước đội tuyển quốc gia Singapore.

Các cầu thủ xứ samba nhanh chóng khiến thủ môn Hassan Sunny phải hai lần vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp một. Phút 20, cầu thủ Diego ghi bàn đầu tiên của trận đấu.

Sáu phút sau, đến lượt ngôi sao Ronaldinho nhân đôi cách biệt bằng một pha đệm bóng cận thành. Sang hiệp hai, tiền đạo Jo ấn định chiến thắng 3-0 cho Olympic Brazil ở phút 79. Điểm đáng buồn duy nhất của Olympic Brazil trong trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Alex ở phút cuối cùng của trận đấu.

Tuyển Việt Nam hưởng chế độ năm sao

Hôm qua, đội tuyển đã được tập trung tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận giao hữu ngày 1/8. Nếu như các cầu thủ xứ sở samba sẽ được hưởng chế độ VIP tại Sheraton thì tuyển Việt Nam cũng được bố trí ăn nghỉ với điều kiện tương đương.

Cụ thể, tuyển Việt Nam được bố trí ở tại tầng 6, trong đó 22 cầu thủ được chia vào 11 phòng, BHL người Việt Nam cũng sẽ ở hai người một phòng, riêng HLV trưởng Henrique Calisto sẽ ở một mình.

Giá thuê phòng tại đây của tuyển Việt Nam không được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ không dưới 75 USD/ngày, bởi đây là mức giá “sàn” tại Sheraton.

Chỉ riêng tiền ăn bữa trưa và bữa tối của mỗi cầu thủ đã ở mức hơn 40 USD/ngày (19 USD cho bữa trưa và 23,5 USD cho bữa tối).

Ngay trong buổi tập trung đầu tiên vào hôm qua, các cầu thủ Việt Nam đã được tận hưởng hương vị của một bữa ăn buffet theo tiêu chuẩn năm sao. Một đại diện của khách sạn Sheraton tự hào tiết lộ: “Chất lượng bữa ăn buffet của Sheraton thuộc vào hàng nhất nhì Hà Nội nên chắc chắn các cầu thủ sẽ ăn ngon miệng”.

Hơn nữa, theo vị đại diện này, trong trường hợp cần thiết, các đầu bếp của Sheraton sẵn sàng phục vụ thực đơn riêng nếu được yêu cầu.

Lựa chọn về thực đơn của các cầu thủ Olympic Brazil vẫn còn bỏ ngỏ cho tới tối nay (29/7), khi họ chính thức đổ bộ tới đây. Ban lãnh đạo khách sạn Sheraton đã bố trí riêng một khu vực để tuyển Việt Nam và Olympic Brazil dùng bữa nhưng nếu đội bóng xứ sở samba có bất cứ yêu cầu nào khác, chẳng hạn như ăn riêng trong phòng kín hay bổ sung thực đơn, họ sẽ được đáp ứng ngay tức khắc.

Ít người mua vì chợ đen vì quá đắt

Hôm qua (28/7), tình hình hoạt động của cánh phe vé tại khu vực SVĐ Mỹ Đình đã có phần lắng dịu khi lực lượng công an huyện Từ Liêm đã đưa một số phe vé về trụ sở để xử phạt. Trước biện pháp cứng rắn này, các phe vé tại đây đã thu hẹp phạm vi “tác nghiệp” và không còn công khai rao bán vé như trước.

Trong khi đó, “sàn giao dịch” lớn nhất của vé chợ đen tại phố Trịnh Hoài Đức vẫn diễn ra trong không khí im ắng, bởi hầu như có rất ít người mua mà chỉ thấy kẻ bán. Giá vé tại đây giờ cũng không còn mức giá “trên trời” như cách đây ít ngày mà chỉ còn hơn mệnh giá in trên vé khoảng vài trăm nghìn đồng.

Nóng bỏng nhất lúc này có lẽ là thẻ tác nghiệp của báo chí, khi số lượng thẻ dành cho các phóng viên có hạn mà đơn yêu cầu gửi về VFF lại quá nhiều. Chính vì thế, bộ phận xử lý thẻ của VFF đã rất vất vả để cân đối được số thẻ cấp cho từng cơ quan báo chí.

MỚI - NÓNG