Chỉnh thước ngắm!

Chỉnh thước ngắm!
TP - Không khó để dự đoán về một chiến thắng thứ hai cho đội Việt Nam tại Agribank Cup khi đối thủ trong trận đấu chiều nay chỉ là những cầu thủ non trẻ khoác tấm áo rộng U23 Bahrain.
Chỉnh thước ngắm! ảnh 1
Các hậu vệ Bahrain sẽ rất vất vả với các chân sút Việt Nam  Ảnh: Phạm Yên

Vấn đề là các học trò của HLV A.Riedl sẽ thắng như thế nào?

Những vị khách cuối cùng đã lộ diện. Không phải những cầu thủ cao to New Zealand, cũng không phải các cầu thủ Bahrain mà chính là “người hàng xóm” nhiều duyên nợ Thái Lan mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Agribank Cup.

Và để chuẩn bị cho trận chung kết với người Thái vào chiều Chủ nhật tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phải rèn khâu dứt điểm ngay trong trận chiều nay gặp các cầu thủ trẻ Bahrain.

Qua những gì mà đoàn quân “tổng hợp” gồm một số cầu thủ U23 và U20, U21 Bahrain, như thừa nhận của chính HLV trưởng Ghazi al Majed, thể hiện trong trận đầu gặp Thái có thể thấy họ không phải là đối thủ xứng tầm với đội chủ nhà Việt Nam đang vào guồng.

Do mới tập trung cùng nhau, lại ít kinh nghiệm thi đấu nên khả năng phối hợp của U23 Bahrain khá hạn chế. Không những vậy, họ còn khá vô tư trong triển khai lối chơi mà không tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV trưởng.

Gặp một đối thủ như vậy, không khó để dự đoán về một chiến thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Song một lần nữa vấn đề thắng thế nào lại được đặt ra dù đội tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu coi được trước New Zealand, trừ khả năng dứt điểm.

Nhìn lại cách thắng của người Thái sẽ thấy phải mất nhiều thời gian, công sức nữa bóng đá Việt Nam mới đạt tới đẳng cấp như vậy. Với khả năng vượt trội, người Thái nhanh chóng áp đặt lối chơi, tận dụng triệt để các cơ hội để dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1 và chơi chậm lại trong hiệp 2 để vừa giữ sức, vừa giấu bài trước sự quan sát của HLV Riedl và chuyên gia VFF trên khán đài.

Trong khi đó, đội chủ nhà lại mất quá nhiều sức với một đối thủ dưới cơ vì thiếu hiệu quả trong dứt điểm và chỉ nhờ trọng tài và lợi thế sân nhà mới tránh được hai bàn thua cuối hiệp một. Không chỉ vậy, do chỉ có một bàn cách biệt nên đội tuyển Việt Nam buộc phải dốc hết vốn liếng trước mắt HLV cáo già Charnvit song vẫn không thể gia tăng cách biệt.

Và trận đấu chiều nay có thể sẽ là màn tập đánh trung lộ của đội tuyển bởi các cầu thủ Bahrain khá mạnh ở hai biên. Người Thái có một Thonglao sắc sảo với những cú xẻ bóng vào nách hàng thủ đối phương trong khi cặp tiền vệ trung tâm đội tuyển chưa có được sự sắc bén như vậy.

Có thể HLV Riedl sẽ phải tiếp tục sử dụng bài đảo cánh xộc thẳng vào trung lộ phối hợp đánh vỗ mặt của cặp tiền vệ biên Vũ Phong, Bảo Khanh khi đường xuống hai biên bị bít chặt. Quan trọng hơn, các chân sút sẽ phải chỉnh thước ngắm để có được nhiều bàn thắng trước các cầu thủ trẻ Bahrain.

Và sau đó là trận chung kết với người Thái!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.