Chính trị gia là nhân vật chính

Thủ tướng Anh David Cameron, hoàng tử William và David Beckham tin tưởng vào chiến thắng cho nước Anh
Thủ tướng Anh David Cameron, hoàng tử William và David Beckham tin tưởng vào chiến thắng cho nước Anh
TP - Bên cạnh tập hồ sơ dày cộp về kế hoạch tổ chức, bài thuyết trình của những chính trị gia hàng đầu trước lễ cuộc bỏ phiếu của FIFA cũng đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Thủ tướng Anh David Cameron, hoàng tử William và David Beckham tin tưởng vào chiến thắng cho nước Anh
Thủ tướng Anh David Cameron, hoàng tử William và David Beckham tin tưởng vào chiến thắng cho nước Anh . Ảnh: EPA

Sau hai ngày họp BCH tại Zurich, Thụy Sĩ, hôm nay 22 quan chức FIFA sẽ bỏ phiếu kín quyết định nước chủ nhà cho hai kỳ World Cup 2018 và 2022.

Trước cuộc bỏ phiếu này, theo lịch trình, Thủ tướng Anh, David Cameron, là người đầu tiên bước lên bục diễn thuyết để lần cuối cùng thuyết phục những người nắm lá phiếu bỏ phiếu cho nước Anh trong cuộc chạy đua tổ chức World Cup 2018.

Nếu như thủ tướng Cameron, hoàng tử William và ngôi sao David Beckham đến Zurich rất sớm để đại diện cho nước Anh trong cuộc chạy đua thì ứng viên nặng ký Nga lại gặp chút bất lợi khi chưa xác định được Thủ tướng Vladimir Putin có kịp xuất hiện cho cuộc vận động cuối cùng hay không.

Ngoài Anh, Nga, cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 còn có sự hiện diện của liên minh Bỉ-Hà Lan, liên minh Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, trong khi World Cup 2022 là cuộc chiến Á-Mỹ giữa Mỹ và các nước châu Á là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar.

Sau khi hội nghị nghiên cứu bản thuyết trình những tập hồ sơ đăng cài dày hàng nghìn trang, những bản báo cáo nghiên cứu của FIFA và số liệu tài chính, mỗi nước xin đăng cai World Cup có nửa giờ diễn thuyết trước các ủy viên BCH FIFA để thu hút những lá phiếu còn dao động cuối cùng cho nước mình.

“Bạn sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra bởi đây là một cuộc bỏ phiếu kín”, Harry Been, giám đốc điều hành của liên minh Bỉ-Hà Lan, phát biểu với các thành viên trong ủy ban vận động đăng cai của mình. Hàm ý của ông muốn nhắc tới tác động quan trọng của những nhân vật quyền thế thuộc hoàng gia hay các nguyên thủ quốc gia khi họ xuất hiện ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu.

Và phái đoàn Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc những nhân vật tai to mặt lớn sớm hiện diện. Khi thủ đô London giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2012 ngay trước mũi ứng viên nặng ký nhất là Paris trong cuộc bỏ phiếu năm 2005, thủ tướng Anh khi đó là ông Tony Blair đã tới hội nghị từ rất sớm và có những cuộc tiếp xúc quyết định trước khi tổng thống Pháp Jacques Chirac hiện diện và đã mang lại thành công cho nước Anh.

Tương tự như vậy là trường hợp của tổng thống Nga Putin khi sự hiện diện của ông được coi là nhân tố then chốt giúp thành phố Sochi của Nga giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2014.

Lần này, thủ tướng Nga Putin lại không có tên trong danh sách năm nhân vật thuyết trình trước hội nghị của FIFA. Tuy nhiên, ông vẫn có thể thay thế phó thủ tướng Igor Shuvalov thực hiện bài diễn thuyết nếu kịp tới Zurich sau chuyến ghé thăm thành phố cực tây Kaliningrad trong ngày hôm nay.

Với phái đoàn Anh, để tránh tình huống không mong muốn, cả thủ tướng Cameron, hoàng tử William và David Beckham đều đã tới thủ phủ của FIFA ngay từ hôm thứ ba. Với nước Mỹ, cựu tổng thống Bill Clinton có bài thuyết trình dài 30 phút nhằm giành phiếu cho World Cup 2022.

Theo dự đoán của giới phân tích, Anh và Nga sẽ là hai ứng viên lọt vào vòng bỏ phiếu cuối cùng của World Cup 2018. Và trong trường hợp số phiếu cân bằng, lá phiếu của chủ tịch Blatter sẽ quyết định người chiến thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.