Chờ bắn cung Việt Nam đoạt vàng, 'mở hàng' SEA Games 29

Tiến Cương được kỳ vọng giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN
Tiến Cương được kỳ vọng giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN
TPO - Hôm nay (16/8), đội tuyển bắn cung sẽ "lĩnh ấn tiên phong" cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. Nếu thi đấu đúng sức, nhà ĐKVĐ Nguyễn Tiến Cương có thể mang về tấm HCV "mở hàng".

Sáng nay bắt đầu từ 9h30 diễn ra vòng loại nội dung Cung 3 dây nam, nữ tại khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia. Chiều cùng ngày các cung thủ tiếp tục thi đấu tại chung kết để cạnh tranh 2 bộ huy chương.

Với bề dày kinh nghiệm và bảng thành tích "khủng", ĐKVĐ Nguyễn Tiến Cương được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV "mở hàng" cho TTVN trên đất Malaysia.

Nguyễn Tiến Cương là gương mặt sáng giá và kỳ cựu nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Anh giành HCV ở 2 kỳ SEA Games gần nhất tại Myanmar (năm 2013) và Singapore (năm 2015), qua đó góp phần đưa cung 3 dây trở thành nội dung thế mạnh của bắn cung Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, nếu thi đấu đúng sức, tấm HCV hoàn toàn trong tầm tay của Nguyễn Tiến Cương.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam lên đường sang Malaysia từ ngày 13/8 với thành phần 16 VĐV, thi đấu ở các nội dung cung 3 dây và cung 1 dây cá nhân, đồng đội nam, nữ, tranh chấp 10 bộ huy chương với chỉ tiêu đạt 2 HCV.

Để chuẩn bị cho SEA Games lần này, đội tuyển bắn cung trong 2 tháng 5 và 6 tham dự 3 giải đấu quốc tế gồm Cúp châu Á và 2 Cúp thế giới ở Mỹ, Trung Quốc, đều đạt được thành tích tốt.

Ngoài Tiến Cương, đội tuyển bắn cung Việt Nam còn có thể hy vọng vào Lộc Thị Đào ở nội dung cung 1 dây. Nữ cung thủ này mới giành được HCV châu Á hồi đầu năm nay.

Chờ bắn cung Việt Nam đoạt vàng, 'mở hàng' SEA Games 29 ảnh 4
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.