Chờ “bom tấn” tháng cuối chuyển nhượng cầu thủ

Vidal được cho sẽ cập bến Manchester United. Ảnh: Getty Images
Vidal được cho sẽ cập bến Manchester United. Ảnh: Getty Images
TP - Thị trường chuyển nhượng mùa hè đã bước sang tháng cuối cùng. Ngoài những bản hợp đồng khủng đã diễn ra, thì vẫn còn đó những phi vụ bom tấn có thể nổ bất cứ lúc nào.

Trong tháng bảy, những cái tên như Luis Suarez, Alexis Sanchez, James Rodriguez và Toni Kroos đã tìm cho mình bến đỗ mới với những bản hợp đồng khủng. Song vẫn còn đó những phi vụ chuyển nhượng lớn không kém đang chờ đợi sẽ làm chấn động thị trường chuyển nhượng trước khi nó đóng cửa vào đêm 31/8.


Đến lúc này, câu hỏi lớn nhất liên quan tới Manchester United. Lãnh đạo Quỷ đỏ từng tuyên bố sẵn sàng chi số tiền kỷ lục để đưa về những ngôi sao thực thụ. Song đến lúc này vẫn chưa có thương vụ “bom tấn” nào nổ ra tại Old Trafford. Tính ra, từ khi HLV Louis van Gaal lên cầm quân, ông chưa một lần đón tân binh dù đã kêu gọi bổ sung rất nhiều vị trí cho đội hình thiếu cân bằng mà ông kế thừa.

Một trong những vị trí mà Van Gaal muốn có nhất là vị trí tiền vệ trung tâm. Không lạ khi cái tên đang tạo nên nhiều tin đồn nhất mấy tuần qua là tuyển thủ Chile Arturo Vidal. Sau nhiều lần thất bại ở các phi vụ lớn, đây khả năng là bản hợp đồng đáng chờ đợi nhất và có triển vọng nhất của Manchester United. Truyền thông Anh cuối tuần qua từng đưa tin Vidal sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Old Trafford sau khi Manchester United đã đạt được thỏa thuận miệng với Juventus về mức phí chuyển nhượng 80 triệu USD. Tuy nhiên, có một điều mà Manchester United đang yếu thế trên bàn đàm phán là họ không được dự Champions League mùa tới.

Khi World Cup 2014 đang diễn ra, một cái tên khác được cho rằng sẽ đến Manchester United là Angel Di Maria. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy Quỷ đỏ không còn mặn nồng với tiền vệ Argentina. Với những bản hợp đồng mới, chuyện Di Maria rời Bernabeu xảy ra không sớm thì muộn dù cầu thủ này chưa tìm được điểm đến thích hợp. Song liệu đội bóng nào sẵn sàng chấp nhận những điều kiện tài chính phù hợp mà Real đang trả cho Di Maria. Câu trả lời chỉ có thể là Paris Saint-Germain. Sau khi đã có Champions League mùa trước, cùng với những cái tên mới tới, khả năng Di Maria sẽ chấp nhận ra đi tìm thử thách mới.  

Câu chuyện khá tương đồng với hai tiền vệ khác là Isco và Khedira. Hiện tứ đại gia nước Anh là Manchester City, Liverpool, Chelsea và Arsenal đang chạy đua để có được chữ ký của ba cầu thủ đang trở thành hàng thừa tại Madrid. Tuy nhiên, liệu sẽ có thương vụ bom tấn vào những ngày cuối thị trường chuyển nhượng như Ozil rời Real tới Arsenal mùa hè trước? Câu trả lời sẽ phụ thuộc nhiều vào cái tên khác, đó là Radamel Falcao. Real đang dạm hỏi Monaco để mượn tuyển thủ Colombia một mùa giải trước khi ra quyết định có mua đứt hay không vào mùa hè 2015.

MỚI - NÓNG