Chợ chiều V-League

Chủ nhật này, chỉ cần giành 1 điểm là HAGL chính thức trụ hạng.
Chủ nhật này, chỉ cần giành 1 điểm là HAGL chính thức trụ hạng.
TP - Các vòng đấu cuối V-League 2015 diễn ra không khác phiên chợ chiều với nhiều nghi án mua bán, xin cho điểm.

Mùa giải V-League 2015 còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Nếu như chức vô địch đã có chủ là Becamex Bình Dương thì tấm vé xuống hạng Nhất mùa giải năm sau đang chờ một trong 4 cái tên: HAGL, Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, trong đó Đồng Nai là đội bất lợi nhất.

Diễn biến đầy bất ngờ ở vài vòng đấu gần đây khiến sức nóng từ cuộc đua trụ hạng đặt ra nhiều thách thức cho BTC giải V-League trong 2 vòng đấu cuối. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu có tình trạng xin cho, mua bán điểm quanh vài trận đấu. Sau trận thua 1-2 “ám mùi tiêu cực” của đội nhà Hải Phòng trước XSKT Cần Thơ ở vòng 18, nhiều CĐV xứ hoa phượng đỏ đã bày tỏ sự bức xúc bằng việc căng băng-rôn trước cổng sân Mỹ Đình, đề nghị BTC vào cuộc. Rồi Thanh Hóa thua Đồng Nai hay trận XSKT Cần Thơ thắng dễ SLNA, hoặc hai chiến thắng của HAGL trước SLNA và Hà Nội T&T đều là những trận tâm điểm “có mùi”. Không có bằng chứng để khẳng định có tình trạng mua bán điểm ở V-League những vòng gần đây. Tuy nhiên, những kết quả bất thường từ nhiều trận đấu có tính chất quan trọng chính là câu trả lời cho tình cảnh “chợ chiều”.

Với 3 chiến thắng liên tiếp, HAGL từ đội bóng yếu thế nhất trong cuộc đua trụ hạng đã trở thành đội có lợi thế nhất, gần như chắc chắn giành tấm vé qua khe cửa hẹp để trụ lại V-League. Điều khiến dư luận bức xúc là căn bệnh “chợ chiều” lại xuất hiện tại V-League như ở bao mùa giải đã qua. Niềm tin đang bị đánh mất ở những trận đấu bất thường và công tác điều hành giải đấu của BTC cũng bị đặt dấu hỏi.

Tối Chủ nhật này, vòng đấu 25 diễn ra đầy căng thẳng khi có 3 trận đấu liên quan cuộc đua trụ hạng. Đồng Nai chơi trên sân nhà Biên Hòa tiếp Khánh Hòa đã hết động lực nên sẽ là cơ hội cho thầy trò HLV Trần Bình Sự giành 3 điểm. Trên sân Pleiku, HAGL tiếp ĐTLA và chỉ cần giành 1 điểm là HAGL chính thức trụ hạng. Liệu khán giả có tin tưởng vào chuỗi thành tích cũng như tinh thần thi đấu bạc nhược của ĐTLA trong 4 vòng đấu gần đây? Về cuộc đối đầu giữa chủ nhà XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp, đội nào giành 3 điểm ở trận này chính thức về đích an toàn.

Khó chứng minh "đi đêm"

V-League những vòng cuối được dự báo là rất nhạy cảm, đặc biệt là vấn nạn nhường điểm. VFF, VPF đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng vẫn để xảy ra nhiều trận có biểu hiện bất thường mà không có một biện pháp chế tài nào hữu dụng. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng BTC V-League 2015, cho biết, BTC sẽ phối hợp Ban Kỷ luật nếu trường hợp tiêu cực xảy ra, đồng thời phối hợp C45 trong việc điều hành các giải đấu. Tuy nhiên, việc chứng minh được các đội bóng “đi đêm” với nhau gần như không thể, bởi thiếu bằng chứng.

Trên thực tế, tâm lý “bỗng dưng thấy chán” của người hâm mộ Việt Nam không phải quá khó hiểu. Sân chơi V-League về cuối mùa đến hẹn lại lên, những xin cho, nhường điểm dù không xảy ra lộ liễu vẫn như cơn bệnh mạn tính. Những kết quả thất thường, sự sa sút phong độ một cách đáng ngờ của nhiều cầu thủ trên sân khiến khán giả thất vọng, thậm chí quay lưng với bóng đá. Niềm tin và sự kỳ vọng về một V-League sòng phẳng, chất lượng cao được khởi động ở đầu mùa nay xuống thấp hơn bao giờ. Những sân cỏ là trung tâm chảo lửa như Lạch Tray, Vinh, Thanh Hóa, Tân An, Cần Thơ… giờ vắng lạnh.

Một thực tế đáng buồn là những nghi ngờ tiêu cực càng về cuối giải càng rộ. Nhưng đối nghịch với sự bất bình của đông đảo người hâm mộ bỏ tiền vào sân để xem bóng đá sạch nhưng buộc phải xem những màn bi hài kịch là sự xử lý không đến nơi đến chốn của ban tổ chức giải.

Những trận đấu cuối mùa của V-League đang khiến khán giả mất niềm tin vào giải đấu. Bóng đá rơi vào cảnh “chợ chiều” - căn bệnh triền miên của V-League hết năm này qua năm khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.