Chờ 'cơn điên' 1 tỷ bảng của Premier League

Dù đang thất thế so với Serie A nhưng có thể tin Premier League sẽ sớm lấy lại vị thế vô địch về chi tiêu như mùa trước
Dù đang thất thế so với Serie A nhưng có thể tin Premier League sẽ sớm lấy lại vị thế vô địch về chi tiêu như mùa trước
Hai mùa Hè chuyển nhượng liên tiếp, Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng. Hè 2013 là 630 triệu bảng. Hè 2014 lên tới hơn 800 triệu bảng. Năm nay, liệu Premier League có lại phá kỷ lục của chính họ?

Khả năng này là cực lớn bởi Luật công bằng tài chính đã được nới lỏng. Và đặc biệt, nhiều đại gia Anh vẫn cần tăng cường lực lượng.

Hai mùa hè điên cuồng

Mùa Hè 2009, Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng khi chi ra 500 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Kỷ lục này đứng vững suốt 4 năm, đến mùa Hè 2013 mới bị phá. Năm đó, cơn điên mua sắm tăng mạnh khi các đội bóng ở Premier League ném vào TTCN 630 triệu bảng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải kỷ lục cuối cùng.

Một năm sau, mùa Hè 2014, cả thế giới phải sửng sốt trước độ chịu chơi, chịu chi của xứ sương mù. Hè năm trước, Premier League tiêu tốn 850 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Như vậy, 2 mùa Hè liên tiếp các đội bóng Anh đều phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của chính họ. Trong đó, riêng Hè 2014, Big Five gồm Chelsea, M.U, Man City, Arsenal và Liverpool, chi tổng cộng 490 triệu bảng, tức chiếm 57,6% tổng giá trị chuyển nhượng của Premier League. 

Hãy so sánh một chút với các giải đấu khác để thấy sự khủng khiếp của Premier League về khả năng “đốt” tiền. Hè 2014, tổng số tiền chuyển nhượng của 4 giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại là Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue I cũng chỉ vào hơn 1 tỷ bảng, tức chỉ hơn Premier League chưa tới 200 triệu bảng. Nghĩa là, sức mua của riêng Premier League đã gần bằng cả 4 giải đấu lớn kể trên cộng lại. 

Chờ 'cơn điên' 1 tỷ bảng của Premier League ảnh 1
Cơn điên 1 tỷ bảng 

Premier League đã 2 năm liên tiếp tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ. Và NHM đang kỳ vọng mùa Hè này, xứ sương mù sẽ năm thứ 3 lập kỷ lục shopping. Premier League đang chờ đợi cơn điên chuyển nhượng để chạm cột mốc 1 tỷ bảng. 

Có nhiều lý do để tin vào một mùa mua sắm điên cuồng nữa. Đầu tiên là bởi sức mạnh tài chính của Premier League ngày một khủng khiếp. Mùa trước, Chelsea đút túi 100 triệu bảng nhờ chức vô địch Ngoại hạng. Thậm chí, đến 3 đội bóng xuống hạng là Hull, QPR và Burnley cũng nhận được ít nhất 64 triệu bảng/đội. Khả năng tài chính của Premier League sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi họ bán được gói bản quyền truyền hình từ năm 2016-2019 cho Sky Sports và BT Sport với giá 5,1 tỷ bảng. Hầu bao rủng rỉnh, Premier League càng được thoải mái mua sắm. 

Lý do tiếp theo là việc UEFA sẽ nới lỏng Luật công bằng tài chính (FFP). Mùa Hè trước, Man City chỉ chi ra 54,5 triệu bảng để tăng cường lực lượng là vì họ bị giới hạn bởi “vòng kim cô” FFP. Năm nay, khi tình thế thay đổi, Man xanh hứa hẹn sẽ đầu tư mạnh tay như những năm trước đó. 

Lý do cuối để tin vào một mùa Hè chuyển nhượng sôi động là bởi hầu hết các đội bóng Anh đều chưa hoàn thiện đội hình, ngoại trừ Liverpool. Arsenal dù đã có Petr Cech nhưng thực ra họ vẫn cần thêm ít nhất một tiền vệ phòng ngự chất lượng và một tiền đạo hàng đầu nữa. Hai ngôi sao cho 2 vị trí này hứa hẹn sẽ tốn của Pháo thủ ít nhất 50 triệu bảng.

Chờ 'cơn điên' 1 tỷ bảng của Premier League ảnh 2
M.U cũng sẽ chi đậm cho một trung vệ và một tiền đạo siêu sao. Ở vị trí trung vệ, riêng Sergio Ramos được dự đoán sẽ tốn của M.U khoảng 35 triệu bảng. Tương tự là Chelsea, đội cũng đang cần mua thêm trung vệ. 

Đội bóng được cho là sẽ “đốt” tiền khủng khiếp nhất mùa Hè này là Man City. Đội hình của Man xanh mùa trước có tuổi trung bình lên tới 29,1 tuổi, già nhất Premier League. Rất nhiều trụ cột ở mọi tuyến của đội chủ sân Etihad đều đã đến tuổi “lão tướng”. Man City buộc phải “thay máu” toàn diện nếu muốn trở lại là ứng viên nghiêm túc cho cuộc đua vô địch mùa tới.

Vì tất cả, Hè 2015 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một kỳ chuyển nhượng điên rồ nữa của Premier League. Liệu xứ sương mù có chạm cột mốc 1 tỷ bảng?

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.