Chờ đợi gì ở FIFA World Cup 2022?

Tuyển Pháp đang là nhà đương kim vô địch World Cup và sẽ bảo vệ danh hiệu của mình tại Qatar vào cuối năm 2022
Tuyển Pháp đang là nhà đương kim vô địch World Cup và sẽ bảo vệ danh hiệu của mình tại Qatar vào cuối năm 2022
TP - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar, với trận tranh ngôi vô địch diễn ra vào ngày 18/12, chỉ một tuần trước Lễ giáng sinh.

Theo lịch thi đấu do FIFA công bố, VCK World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12/2022 tại Qatar. Điều này đồng nghĩa với việc đội đăng quang sẽ nhận quà Giáng sinh sớm khi nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA World Cup 2022 trước ngày nghỉ Lễ chỉ đúng một tuần.

Đội chủ nhà Qatar đá trận khai mạc (ngày 21/11) tại sân vận động Al Bayt (Al Khor) với sức chứa 60.000 người. Trận chung kết (ngày 18/12) diễn ra ở sân vận động Lusail (Doha) có 80.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, sân Khalifa với sức chứa 48.000 người, cũng ở Doha, là nơi tổ chức trận tranh hạng Ba vào ngày 17/12.

Theo FIFA, vòng bảng sẽ kéo dài 12 ngày và trải rộng trên 8 sân vận động của Qatar. Người hâm mộ có thể thưởng thức một bữa tiệc bóng đá với 4 trận đấu/ngày cho đến khi vòng bảng kết thúc vào ngày 2/12. Lịch thi đấu cụ thể chưa được FIFA sắp xếp, nhưng các khung giờ thi đấu chính đã được chọn. Cụ thể, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 khung giờ địa phương là 13h00, 16h00, 19h00 và 22h00. Theo giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00, 20h00, 23h00 và 02h00. Đây có thể coi là khung giờ đẹp với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Sau vòng bảng, các trận đấu sẽ diễn ra chủ yếu ở khung giờ muộn hơn. Cụ thể, vòng 1/8, tứ kết và bán kết sẽ diễn ra ở các khung giờ 18h00 và 22h00 giờ địa phương, tương đương với 22h00 và 02h00 giờ Việt Nam.

Theo FIFA, với việc các sân vận động nằm trong vòng bán kính 65 km, tạo điều kiện cho người hâm mộ di chuyển dễ dàng hơn, không nhất thiết phải bằng đường hàng không, đồng thời có thể theo dõi ít nhất 2 trận/ngày. Điều này không chỉ tiện lợi cho nhà tổ chức và các đội tuyển tham dự, mà còn cho phép người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu một cách đầy đủ nhất.

World Cup 2022 đang trong giai đoạn đá vòng loại. Nếu không tính chủ nhà Qatar, chưa đội tuyển nào giành vé tham dự giải đấu này. Vòng loại của tất cả khu vực dự kiến kết thúc trong tháng 6/2022. Việc FIFA không quyết định tăng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội, khiến cuộc cạnh tranh suất dự giải đấu vẫn đầy quyết liệt.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đoàn quân HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm và Thái Lan 3 điểm.

MỚI - NÓNG