Tập trung ĐTQG chuẩn bị vòng loại World Cup 2018:

Chờ HLV Hữu Thắng trổ tài

Người hâm mộ rất mong chờ xem HLV Hữu Thắng sẽ xây dựng lối chơi của ĐTVN ra sao. Ảnh: VSI.
Người hâm mộ rất mong chờ xem HLV Hữu Thắng sẽ xây dựng lối chơi của ĐTVN ra sao. Ảnh: VSI.
TP - Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết rất thích HLV Alex Ferguson, nhưng lại thần tượng đương kim HLV trưởng Bayern Munich, Pep Guardiola.

Tuyển Việt Nam dưới sự huấn luyện của ông Thắng hướng tới lối chơi rất toàn diện, kiểm soát thế trận dựa trên các đường bóng ngắn và trung bình, sắc sảo trong phản công khi đối diện với các đối thủ mạnh.

Hôm qua, 11/3, LĐBĐVN (VFF) và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách 32 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Đây là trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018, đồng thời cũng là trận đấu ra mắt của ông Thắng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Danh sách này có sự kết hợp của các gương mặt dày dạn kinh nghiệm “ăn cơm tuyển” như tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Lê Tấn Tài, tiền đạo Công Vinh, Anh Đức (B.Bình Dương), Văn Quyết (Hà Nội T&T)…và cả những gương mặt trẻ nhưng phần nào đã chứng tỏ được năng lực như Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyên Mạnh, hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Đáng chú ý trong danh sách trên có sự trở lại của trung vệ SLNA Quế Ngọc Hải, cầu thủ vừa được VFF giảm án kỷ luật. Đương kim vô địch V.League B.Bình Dương có quân số đông đảo nhất với 7 cầu thủ được triệu tập. Than Quảng Ninh đứng thứ 2 với 5 cầu thủ. Đội bóng của bầu Đức HA.GL được triệu tập 2 cầu thủ là tiền đạo Văn Toàn và hậu vệ Vũ Văn Thanh. Hai tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo HA.GL nhưng hiện thi đấu cho FC Yakohamla (Nhật Bản) và United Incheon, Tuấn Anh và Xuân Trường cũng có tên.

Trả lời báo chí chiều 11/3, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, dù không còn cơ hội đi tiếp ở Vòng loại World Cup 2018 nhưng Việt Nam vẫn phấn đấu giành vị trí thứ 3 trong bảng đấu có thành tích tốt, qua đó tranh suất đá play-off tranh vé dự VCK Asian Cup 2019. Đối với việc triệu tập nhiều cầu thủ trẻ vào đội tuyển, ông Thắng cho biết, mục tiêu của BHL là chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơn hơn, như AFF Cup 2016 diễn ra cuối năm nay, và SEA Games 2017 tại Malaysia.

Thích Ferguson, mê Pep Guardiola

Vấn đề được giới chuyên môn và nhiều người quan tâm nhất hiện nay là tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trên thực tế, so với nhiều nhà cầm quân khác, cựu trung vệ SLNA nổi tiếng ở cá tính, uy tín đối với cầu thủ, nhưng chưa có nhiều đánh giá cụ thể về chuyên môn, thể hiện qua quá trình dẫn dắt CLB SLNA. Xét về lối chơi, ở V.League, đội bóng được đánh giá cao nhất là Hà Nội T&T dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.

“Mọi thứ cần thời gian. Tôi không có phép thuật để ngay ngày mai có thể tạo ra lối chơi đẹp, hiệu quả cho đội bóng” 

HLV Nguyễn Hữu Thắng

HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cho biết, bản thân rất thích cựu HLV Manchester United, Sir Alex Fegurson, nhưng dành sự ngưỡng mộ đối với đương kim HLV trưởng Bayern Munich (Đức), Pep Guardiola. Ông Thắng khẳng định, sẽ hướng tới huấn luyện để đội tuyển Việt Nam chơi bóng ngắn, trung bình, đồng thời phản công sắc sảo khi gặp các đối thủ mạnh hơn và không xây dựng lối chơi của đội tuyển Việt Nam theo bất kỳ CLB nào.

Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết trường hợp đáng tiếc nhất không được triệu tập vào đội tuyển lần này là tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HA.GL. Công Phượng hôm qua cho biết do mới bình phục 80% chấn thương gặp phải ở VCK U23 châu Á 2016, anh vẫn đang tập theo giáo án riêng với bác sĩ của CLB Mito Hollyhook (Nhật Bản). Dù thể hiện rõ sự tự tin, HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cho biết, mình không phải là thần tiên.

Kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 14/3 này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.