Chờ Kerber soán ngôi Serena

Kerber đang sẵn sàng trở thành cây vợt nữ số 1 thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES
Kerber đang sẵn sàng trở thành cây vợt nữ số 1 thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tay vợt số 2 thế giới người Đức đang đứng trước cơ hội soán ngôi vị số 1 thế giới của đối thủ người Mỹ Serena Williams trong cuộc cạnh tranh ngôi hậu tại US Open.

Hồi giữa tháng 8 vừa qua, Angelique Kerber từng một lần bỏ lỡ cơ hội lật đổ Serena Williams để vươn lên ngôi vị số 1 thế giới. Tay vợt số 2 thế giới người Đức bất ngờ để đối thủ hạng 17 thế giới người CH Czech Karolina Pliskova đánh bại ở trận chung kết giải quần vợt Cincinnati Masters (Mỹ) 2016. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm, Kerber dừng bước ở một trận đấu tranh ngôi hậu. Trước đó, tay vợt 28 tuổi đã để vuột mất tấm HCV Olympic sau thất bại cay đắng trước đối thủ hạng 34 thế giới người Puerto Rico Monica Puig ở chung kết.

Hôm qua (29/8), US Open-giải Grand Slam cuối cùng trong năm, đã chính thức khởi tranh tại New York, Mỹ. Chỉ kém Serena Williams đúng 190 điểm, Kerber vẫn còn cơ hội để lần đầu tiên leo hạng 1 thế giới. Nếu cả hai không bị loại sớm, một trận chung kết trong mơ giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới sẽ diễn ra bởi cả hai ở 2 nhánh đấu khác nhau.

Nếu hạ được tay vợt Mỹ, Kerber không những soán ngôi thành công, mà còn trở thành tay vợt Đức đầu tiên giành vị trí số 1 thế giới kể từ sau triều đại Steffi Graf kết thúc vào năm 1997. Đây là điều mà tay vợt 28 tuổi có thể làm được bởi cô đã từng đánh bại Serena tại chung kết Australian Open hồi đầu năm, để mang về danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Khả năng này càng có thể trở thành hiện thực khi tay vợt Mỹ vẫn chưa bình phục chấn thương vai. Đây cũng là lý do vì sao cô rút khỏi Cincinnati Masters.

Khi được hỏi về triển vọng trở thành tay vợt số 1 thế giới, Kerber tỏ ra vô cùng tự tin và phấn khích. Tuy nhiên, tay vợt Đức cũng chia sẻ rằng cô không nghĩ quá nhiều đến vị trí số 1 ấy để tạo tâm lý thoải mái cho chính mình: “Tôi không nghĩ nhiều về điều này. Nếu tôi leo lên vị trí số 1 thì đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Trong năm qua, tôi đã học được khá nhiều điều. Vì thế, tôi sẽ không nghĩ đến nó, không biến nó trở thành áp lực để cản trở mình. Tôi chỉ muốn chơi thứ tennis hay nhất mà mình có thể”.

Rạng sáng nay, Kerber đã bắt đầu hành trình chinh phục ngôi hậu tại US Open bằng trận mở màn gặp tay vợt vô danh người Slovenia Polona Hercog. Theo giới chuyên môn, khó khăn sẽ chỉ đến với Kerber từ vòng bốn khi cô có khả năng chạm trán đối thủ người CH Czech Petra Kvitova.     

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.